Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số sau khi sử dụng rượu bia đã bất chấp nguy hiểm, điều khiển phương tiện chở 3, chở 4, phóng nhanh vượt ẩu gây ra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc diễn biến hết sức phức tạp. Để chấn chỉnh tình trạng này, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, quyết tâm kiềm chế, tiến tới đẩy lùi vấn nạn này.

Chỉ tính riêng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 3 người. Điều đáng nói, chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều liên quan đến thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số.
Đã hơn 2 ngày trôi qua, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Tao Kó, xã Ia Ròng và thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa phương vào đêm 14.2 ( tức Mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) khiến 5 thanh thiếu niên ( tất cả đều sinh năm từ 2001 đến 2006) thương vong. Sự ra đi quá đột ngột của các em khi tuổi đời còn rất trẻ khiến bà con ai cũng quặn thắt nỗi đâu.
Ông Kpuih Klek – Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Plei Dư – xã Ia Hrú, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Lúc buổi sáng các cháu uống rượu, uống xong rồi đi chơi, đi chơi và xảy ra tai nạn giao thông, 2 xe đó là đi 5 người. Một xe chở 3 người, 1 xe chở 2 người”.
Thượng tá Phạm Hồng Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Một bộ phận thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số thì ý thức chấp hành vẫn chưa tốt, thể hiện qua vụ tai nạn giao thông vừa qua. Và hiện nay thói quen lam dụng rượu bia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ngày lễ, ngày Tết, các sự kiện thì lạm dụng quá nhiều. Sau khi lạm dụng thì sử dụng phương tiện, không có giấy phép lái xe, không biết luật rồi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông thảm khốc”.
Tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số một phần xuất phát từ sự nuông chiều từ chính những bậc làm cha, làm mẹ khi giao xe, thậm chí mua xe phân khối lớn cho con em điều khiển khi chưa đến tuổi trưởng thành và chưa từng một ngày học các kỹ năng, nắm vững Luật Giao thông đường bộ. Cùng với đó, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia không được kiểm soát chặt đã khiến cho tình hình tai nạn giao thông ở lứa tuổi này trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một diễn biến phức tạp. Để chấn chỉnh, tiến tới kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên, tỉnh Gia Lai đã đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cho từng cấp ngành trong việc cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế tại từng địa phương.
Thượng tá Phạm Hồng Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Ngăn chặn tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên thời gian tới thì huyện xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, huy động toàn hệ thống chính trị vào việc này, vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên phải là nòng cốt. Đồng thời hệ thống chính trị các thôn, làng và lực lượng công an đã lên danh sách toàn bộ các cháu thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật an toàn giao thông thời gian qua để tổ chức giáo dục cá biệt. Trên cơ sở đó phân loại ra và giao trách nhiệm cho gia đình, các đoàn thể tổ chức giám sát việc thực hiện của các cháu. Đồng thời tổ chức răn đe cá biệt đối với các cháu chưa tiến bộ, tiếp tục có các hành vi vi phạm”.
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chính quyền các địa phương, đặc biệt là công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, không những trên các tuyến đường quốc lộ, kể cả các tuyến đường giao thông nông thôn, bởi nơi đó thường xuất phát các điểm tụ tập, điểm ăn nhậu trước khi tham gia giao thông. Việc xử lý đối với các vụ tai nạn giao thông nếu có các yếu tố đặc biệt nghiêm trọng, cấu thành tội phạm thì cũng nên xử lý để có tính điển hình, răn đe để người khác noi theo”.
Hệ lụy mà tai nạn giao thông gây ra không chỉ là sự mất mát, đau thương mà còn là gánh nặng cho xã hội, từng gia đình. Chính vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, rất cần có sự cộng đồng trách nhiệm từ chính những bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục, định hướng cho con em mình. Đặc biệt, các cấp, các ngành và các địa phương phải nghiêm túc quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm công điện số 07 của CT. UBND tỉnh ban hành ngày 15/2/2021 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Ia H’rú-huyện Chư Pưh và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19. Chỉ khi tất cả cùng nhìn về một hướng, cùng quyết liệt trong việc thực hiện từng nhiệm vụ đề ra, khi đó tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên mới từng bước được kiềm chế, đẩy lùi.
Đoàn Bình, Viễn Khánh