Xã hội hóa y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội để phục vụ tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những năm gần đây, công tác xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai được đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Với chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện phát triển hệ thống y tế tư nhân, số lượng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, hình thành các dịch vụ y tế chất lượng, giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn trong khám, chữa bệnh. Hiện toàn tỉnh có trên 600 cơ sở hành nghề y tư nhân, trong đó có 3 bệnh viện được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị, máy móc hiện đại và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Hiện tại đã có 4 cơ sở y tế tư nhân được Bảo hiểm Xã hội tỉnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bà Nguyễn Thị Chỉ – Thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Ở mình nhiều bệnh viện, có những bệnh viện tư nhân không phải đi xa nữa, khám tốt. Ở gần không phải đi tuyến trên, không tốn tiền tàu xe, không phải chờ đợi. Thanh toán bằng bảo hiểm cũng rất là thuận lợi”.
Bác sĩ Nguyễn Nam Trung – Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai ch biết: “Về hệ thống y tế tư nhân trong thời gian vừa qua đã được tạo điều kiện do vậy trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở y tế tư nhân đi vào hoạt động, trong đó có Bệnh viện Mắt, tạo điều kiện cho bệnh nhân chữa bệnh tại tỉnh không phải đi các thành phố lớn. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tháng 6/2018. Ngoài ra bệnh viện phối hợp với hội từ thiện, Hội Người cao tuổi thực hiện chương trình khám cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tạo điều kiện mổ miễn phí cho bệnh nhân người đồng bào, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.
Không chỉ các bệnh viện tư nhân, chủ trương xã hội hóa cũng giúp các bệnh viện công có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật cao. Qua chủ trương xã hội hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, cá nhân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị và cung cấp các dịch vụ y tế. Đặc biệt khu điều trị chất lượng cao theo chủ trương xã hội hóa sắp đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh kỹ thuật cao tại chỗ cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Bác sỹ Phạm Bá Mỹ – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Công tác xã hội hóa bệnh viện trong những năm qua được đẩy mạnh. Các thiết bị y tế được đầu tư liên kết các nhà đầu tư bằng các nguồn của các doanh nghiệp cùng phối hợp với bệnh viện. Các kỹ thuật cao đầu tư tại bệnh viện như máy MRI, CT, máy X-quang kỹ thuật số, siêu âm màu 3D,4D. Đặc biệt sắp đến đưa vào hoạt động khu dịch vụ chất lượng cao với nguồn vốn là của một doanh nghiệp dự kiến đưa vào hoạt động giai đoạn 1 ngày 30/4 và chính thức khánh thành dự kiến 2/9/2019 với số giường là 300 giường, mua sắm các thiết bị hiện đại theo yêu cầu đào tạo chuyên sâu cùng với sự trợ giúp các các bệnh viện Hà Nội, thành phố HCM, Huế”.
Xã hội hóa y tế là nhu cầu tất yếu nhằm thu hút được nguồn vốn đầu tư cũng như nguồn nhân lực cho ngành y tế, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Chủ trương của tỉnh là tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập theo hướng chuyên sâu, bệnh viện chất lượng cao để người dân có cơ hội lựa chọn dịch vụ khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập./.
Kim Châu, Minh Trí