Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của rượu, bia trong vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 28/6/2024, 16:06:44

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống cơ sở, đặc biệt là tác hại của rượu, bia đang được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Đa dạng trong cách thức tuyên truyền, cộng với huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; việc làm này từng bước góp phần nâng cao nhận thức của bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Buổi tuyên truyền về tác hại của rượu, bia được tổ chức tại làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ đêm nay thu hút nhiều người dân tham gia. Lồng ghép với các tiết mục văn nghệ, lực lượng Công an còn trình chiếu các clip về hệ lụy tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia để lại; cũng như hỏi đáp, trả lời nhanh các câu hỏi trong Luật Giao thông đường bộ. Đa dạng trong cách thức tiếp cận, buổi tuyên truyền trở thành cầu nối truyền tải nhiều thông tin bổ ích đến gần hơn với người dân.

Ông Đinh Đưm – Thôn trưởng kiêm Bí thư Chi bộ làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Đã được tuyên truyền như thế này thì bà con rất là hiểu về tác hại của rượu, bia; đặc biệt là khi đi xe thì không nên sử dụng rượu, bia. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền, nhất là cho thanh thiếu niên, nhân dân và hệ thống chính trị phải nắm đúng chủ trương của đợt tuyên truyền này.”

Đại úy Nguyễn Phan Yến Yến – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã luôn nỗ lực, cố gắng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng địa phương tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó nhấn mạnh vào những tác hại của việc sử dụng rượu, bia sau khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm mong muốn là hình thành thói quen cho người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

Đổi mới cách thức tiếp cận người dân, tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu để bà con nhận thức rõ tác hại của rượu, bia được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở để thực hiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng nắm chắc số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sau đó điều khiển xe mô tô phóng nhanh, rú ga, nẹt pô để có biện pháp xử lý kịp thời; kết hợp với quản lý, răn đe phù hợp.

Ông Rơ Lan Hoang – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Tao Ròng 2, xã Ia Pal, huyện Chư Sê trao đổi: “Tuyên truyền cho thanh niên thì đã uống rượu bia mà đi xe thì không an toàn cho người thân và người khác. Khi mình đâm một cái thì cha mẹ phải bán đất, bán ruộng, mình thì phải đi tù; mình phải tuyên truyền như thế.”

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi tăng cường công tác tham mưu cho Ban ATGT của huyện, chỉ đạo triển khai quyết liệt xuống các địa bàn cơ sở để nâng cao nhận thức cho người dân thấy được tác hại của rượu, bia trong quá trình tham gia giao thông.”

Cùng với đó, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 6.023 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt gần 4.600 trường hợp với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, tước 3.395 giấy phép lái xe có thời hạn.

Đoàn Bình – Thanh Sáng – Minh Trung

Trả lời