Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành Luật Giao thông đường bộ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Cập nhật 01/2/2019, 08:02:05

Dịp Tết Nguyên đán, tình trạng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng rượu bia tăng cao, sau đó tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

 

Tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép và hiện đang say xỉn, người đàn ông này không hề ý thức được hành vi vi phạm của mình. Ông chỉ cho rằng, do đang cùng bạn bè nhậu, hết rượu nên đi mua thêm về để uống.

Ông Đinh Gvang – Làng Hven, thị trấn Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai nói: “Uống ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày hôm kia rồi. Uống 3, 4 ngày rồi. Ngày hôm nay uống có 3 lít chứ mấy, 4 người uống”.

Không chỉ có ông Đinh Gvang, cứ mỗi dịp Tết đến, tình trạng người dân sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông diễn ra phổ biến.

Để nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa những rủi ro do tai nạn giao thông gây ra, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tập trung thực hiện ngay tại các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đa dạng dưới nhiều hình thức.

Đại tá Phạm Văn Uấn – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi khuyến cáo đến người tham gia giao thông là khi chúng ta đã sử dụng rượu bia thì không nên tham gia giao thông mà chúng ta phải sử dụng các phương tiện công cộng hoặc nhờ người thân chở để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình cũng như người khác khi tham gia giao thông”.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Mỗi việc làm nhỏ nhưng sẽ góp phần  mang đến một  mùa Xuân trọn vẹn…/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời