Gia Lai đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật 15/3/2019, 08:03:51

 Với tiềm năng, thế mạnh rất lớn về phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó nhiều  sản phẩm thuộc nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nước,vì vậy Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp, người dân  phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thu được hiệu quả kinh tế khá cao.   

Ra đời năm 2012, Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú sản xuất các loại rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Từ  năm 2015 đến nay, công ty bắt đầu sản xuất rau an toàn theo phương pháp công nghệ cao với sự đầu tư về hệ thống nhà kính, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước; chăm sóc tự động, bán tự động cho rau, củ, quả. Hương Đất An Phú là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương Đất An Phú cho biết: “Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư ứng dụng công nghệ cao như: nhà kính, hệ thống tự động làm đất, gieo trồng, tưới, bón phân. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty như rau ăn lá, rau gia vị, củ, quả,… đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường”.

Đây cũng là mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của nông dân Nguyễn Văn Hưng thuộc thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Hiện nay ông Hưng đang phát triển 2 mô hình trồng rau thủy canh và trồng rau hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài thực hiện quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap, ông Hưng còn áp dụng các thiết bị công nghệ thông qua hệ thống giám sát camera và điều khiển tưới tự động.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng nói: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu hiện nay mà các nước tiên tiến đang hướng đến. Để có được mô hình như thế này, chi phí đầu tư 1 sào trung bình 1 tỷ đồng, tuy mức đầu tư tương đối cao nhưng bù lại hiệu quả kinh tế mang lại cao, đồng thời giải quyết được bài toán về ô nhiễm môi trường cũng như sức khỏe cho cả người sản xuất và người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm an toàn”.

Đak Pơ là địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển rau xanh với diện khoảng 7 ngàn hecta, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm tấn rau xanh các loại. Khai thác lợi thế này, huyện Đak Pơ đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng rau xanh, một trong những thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cũng  nói về nói về việc áp dụng KHCN, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện: “Huyện cũng đang tập trung phát triển mô hình này. Bằng vốn sự nghiệp chúng tôi đã hỗ trợ cho một số hộ dân tạo một số nhà lồng sản xuất cây con giống. Đây là thành công bước đầu của Đăk Pơ.Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Áp dụng công nghệ này giúp nâng cao năng suất, sản lượng, đặc biệt là chất lượng rau xanh cung cấp ra thị trường”.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh hiện có 23.571 ha cây trồng được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước; xây dựng được 155 cánh đồng lớn với diện tích 3.040 ha; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap hơn 688 ha, GlobalGap 500 ha. Toàn tỉnh còn có 210 cơ sở chăn nuôi áp dụng công nghệ cao. Gia Lai đang đặt ra mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản lượng nông nghiệp công nghệ cao chiếm 25-30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch và định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đến năm 2030. Cụ thể, giai đoạn 2018-2020, phấn đấu hình thành và công nhận 3 vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với quy mô 300 ha, 1 vùng sản xuất lúa hữu cơ 200 ha và 1 vùng sản xuất hồ tiêu hữu cơ 200 ha. Giai đoạn 2021-2025 hình thành và công nhận thêm 17 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (15 vùng trồng trọt và 2 vùng chăn nuôi); hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Giai đoạn 2026-2030 phát triển thêm 13 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Với định hướng mở rộng và phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà Gia Lai đã và đang nỗ lực thực hiện sẽ tạo ra những đột phá để nông nghiệp thực sự là một thế mạnh của Gia Lai trong bối cảnh hội nhập, có thương hiệu và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Hồng Uyên, Duy Linh, Xuân Huy

Trả lời