Gia Lai đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch từ sự góp sức của người dân và doanh nghiệp

Cập nhật 29/4/2021, 11:04:52

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, vài năm gần đây, các tổ chức, cá nhân còn mạnh dạn đầu tư nguồn vốn khá lớn nhằm góp phần phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch của tỉnh. Nhờ vậy không chỉ góp phần xây dựng diện mạo du lịch của Gia Lai ngày càng khởi sắc mà còn đáp ứng nhu cầu lưu trú, tham quan, giải trí và thưởng thức ẩm thực của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Tây Nguyên.

Là 1 trong những điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch Việt Nam, Gia Lai đang trở thành điểm đến thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, đời sống vật chất-tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, nên nhiều người, nhiều gia đình cũng tranh thủ tận hưởng cuộc sống…. Nắm bắt cơ hội kinh doanh này, thời gian qua, các tổ chức, cá nhân đã mạnh dạn đầu tư nhiều khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn khang trang, hiện đại trên địa bàn tỉnh, nhất là tại phố núi Pleiku. Qua đây không chỉ tạo thêm điểm đến cho du khách mà góp phần phát triển hạ tầng và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh.

Ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai trao đổi: “3 năm gần đây, việc đầu tư cho lĩnh vực lưu trú của tư nhân rất là mạnh. Phải nói rằng, các doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn và nhìn thấy những phát triển trong tương lai của ngành du lịch nên đầu tư cơ sở lưu trú, các điểm đến và khu vui chơi, giải trí nhiều và đẹp. Bước đầu được du khách đánh giá rất là cao kể cả hoạt động vui chơi bên trong và nơi lưu trú, ăn uống rất là tốt”.

Qua thống kê giai đoạn 2017-2020, các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư gần 570 tỉ đồng để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ cho ngành du lịch, trong đó chủ yếu là đầu tư cơ sở lưu trú mang dáng dấp, phong cách hiện đại với các nhà cao tầng hay các homestay hài hòa với thiên nhiên… Đến nay, toàn tỉnh có gần 100 cơ sở lưu trú, trong đó có 1 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, 60 khách sạn 1-2 sao. Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng cũng chú trọng đầu tư kiến trúc, chất lượng phục vụ, tạo nên nét đặc trưng riêng, mang đậm phong cách Tây Nguyên và khai thác các ẩm thực truyền thống của địa phương nhằm thu hút du khách.

Anh Chu Văn Chỉ – Chủ Nhà hàng Tơ Nưng, TP.Pleiku nói: “Để góp phần phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của du khách, trong quá trình kinh doanh chúng tôi hướng đến những ẩm thực mang đậm bản sắc của con người Gia Lai như: cơm lam, gà nướng, rượu cần…. Trong quá trình kinh doanh kết hợp với khai thác có loại nhạc cụ truyền thống, văn hóa cồng chiêng để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phục vụ để du khách hài lòng về chất lượng  dịch vụ du lịch của tỉnh”.

Anh Lê Duy Long – Du khách tỉnh Phú Yên nhận xét: “Mình thấy ở Pleiku, Gia Lai tất cả hệ thống nhà hàng, khách sạn được đầu tư khá bài bản và hầu hết đều đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho khách du lịch”.

Với hạ tầng và dịch vụ du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư đã góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Gia Lai. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho người dân và doanh nghiệp từ việc tham gia làm du lịch./.

Thiên Thanh – Phi Long – Duy Linh

Trả lời