Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách mới, rất nhân văn, nhân đạo nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập với cộng đồng. Triển khai thực hiện Quyết định này, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo hệ thống các Phòng Giao dịch trong tỉnh phối hợp với lực lượng Công an rà soát để tiến hành cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Và đến thời điểm này, những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận.
Ông Nguyễn Văn Thuần có con trai chấp hành xong án phạt tù và đang sinh sống tại Tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Do có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế nên sau khi rà soát, đảm bảo các yêu cầu đề ra, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ayun Pa đã giải ngân nguồn vốn vay 100 triệu đồng và ông Thuần đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng. Có nguồn vốn vay, gia đình ông Thuần đã mua 8 con bò để chăn nuôi và hy vọng đây là tiền đề để gia đình từng bước có cuộc sống tốt hơn.
Ông Nguyễn Văn Thuần – Tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa nói: “Gói vay thì hỗ trợ cho các gia đình để làm ăn, phát triển kinh tế thì tôi thấy rất là tốt, có khả năng phát triển lâu dài, xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm cho người dân, lo cho con cái cũng tốt.”
Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội là quyết định hết sức nhân văn và nhận được sự đồng tình, đánh giá rất cao từ Nhân dân. Sau hơn 2 tháng triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hệ thống Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội toàn tỉnh đã phối hợp với Công an các cấp và các đơn vị liên quan rà soát, kịp thời giải ngân nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng giúp 55 người vay để phát triển kinh tế gia đình.
Ông Nguyễn Văn Diệu – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “Đến nay trên địa bàn huyện thì đã cho vay được 3 trường hợp với dư nợ vay là 200 triệu đồng. Những người này qua sự rà soát khi phối hợp với Công an huyện, Công an các xã, thị trấn kiểm tra thì khi họ có nhu cầu vay, sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế.”
Ông Nguyễn Triều Quang – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao đổi: “Định kỳ hàng tháng thì Công an các địa phương sẽ tổng hợp danh sách, lập danh sách các trường hợp chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện vay vốn gửi danh sách cho ngân hàng chính sách các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức rà soát, bình xét cho vay. Từ đó tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, hòa nhập tốt với cộng đồng. Đồng thời ngân hàng chính sách sẽ phối hợp với cơ quan công an tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát để làm sao nguồn vốn đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả.”
Ông Nguyễn Triều Quang cho biết thêm: Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong rà soát, đánh giá, từ đó kịp thời giải ngân nguồn vốn theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù phát triển kinh tế, từng bước hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Đoàn Bình – Phi Long