Gia Lai là một trong những địa phương có số lượng xe công nông lớn nhất cả nước, tuy nhiên hầu hết những người điều khiển loại phương tiện này lại chưa nắm vững những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, dẫn tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, hiện ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe nhằm nâng cao nhận thức cho người dân thường xuyên điều khiển xe công nông.

Gần 40 học viên tham gia khoá học sát hạch lái xe công nông này là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh. Trong số những học viên ngồi đây, nhiều người đã có thâm niên cầm lái xe công nông cả chục năm nhưng những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, nhất là những nội dung liên quan đến phương tiện xe máy kéo nhỏ hay công nông lại là điều mới mẻ.
Anh Siu Phích – xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh cho biết: “Các thầy dạy thì nói chung bà con ai cũng hiểu. Sau này bản thân tôi khi học bằng A4 này thì tôi về tuyên truyền cho bà con để hiểu hơn về Luật Giao thông”.
Gia Lai hiện có gần 40 nghìn phương tiện máy kéo các loại, trong đó xe công nông chiếm trên 50%. Loại phương tiện này chưa được kiểm tra về an toàn kỹ thuật, chưa được cấp đăng ký, biển số và người điều khiển phương tiện chưa được trang bị những kiến thức về luật giao thông khiến đây là đối tượng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Khi chưa tìm được phương tiện thay thế hiệu quả cho loại phương tiện này thì việc nâng cao kiến thức tham gia giao thông cho người điều khiển là điều hết sức cần thiết.
Ông Huỳnh Thái Nghiêm – Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết: “Để cấp bằng cho bà con nhân dân trên địa bàn xã là hết sức quan trọng, lý do là để nâng cao ý thức để bà con biết được mục đích, ý nghĩa về việc tham gia giao thông làm sao cho đảm bảo an toàn. Qua đó thay đổi tư duy, ý thức cho bà con là hết sức quan trọng”.
Ông Phạm Xuân Bảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Gia Lai nói: “Về phía trung tâm thì luôn luôn tạo mọi điều kiện cho người dân để học cũng như tham gia để sát hạch cấp giấy phép lái xe”.
Những năm qua, đã có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh liên quan đến phương tiện xe công nông mà nguyên nhân được xác định là do người điều khiển còn hạn chế về Luật Giao thông đường bộ. Chính vì vậy, việc mở các lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giảm thiểu được nguy cơ tai nạn trong nhóm đối tượng này./.
Đoàn Bình, Xuân Huy