Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, diện tích tự nhiên lớn thứ hai của cả nước và giàu tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chê biến, du lịch, dịch vụ…thế nhưng hiện tại Gia Lai vẫn là tỉnh miền núi nghèo.
Và để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, ngoài sự quan tâm đầu tư của Chính Phủ, Gia Lai đang rất cần một nguồn lực đầu tư lớn thông qua các dự án phát triển kinh tế – xã hội và đẩy mạnh thu hút đầu tư được xem là giải pháp để đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong PS sau , mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Với diện tích đất tự nhiên rộng lớn hơn 15 ngàn km2 và 1,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích canh tác mới chỉ được hơn 1/3 tổng diện tích, dư địa đất nông nghiệp còn nhiều được xem là tiềm năng lớn nhất hiện nay của tỉnh Gia Lai. Với đặc điểm đất đỏ bazan, Gia Lai phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, đây cũng là những sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và rất nhiều các loại cây trồng khác, thế nhưng giá trị kinh tế mang lại của các sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Sản phẩm làm ra chủ yếu xuất thô, hàng năm tỷ lệ chế biến đạt rất thấp, trong đó cà phê chế biến mới chỉ đạt 2%, tiêu mới chỉ đạt 5%, chế biến cao su mới dừng lại ở công đoạn sơ chế mủ thô. Vì vậy, các dự án nông nghiệp công nghệ cao để tạo nên chuỗi giá trị liên kết là lĩnh vực đang rất được Gia Lai ưu tiên kêu gọi đầu tư.
Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, Gia Lai còn là địa phương giàu tiềm năng để phát triển các ngành sản xuất công nghiệp khai khoáng, công nghiệp điện năng nhờ nguồn khóang sản đa dạng, phong phú và tổng lượng nước mặt khá lớn với hơn 23 tỷ m3.
Gia Lai có 34 dân tộc anh em sinh sống đã tạo nên bản sắc văn hóa các dân tộc phong phú, đa dạng, với nhiều lễ hội dân gian, có nền văn hóa cồng chiêng,… là tiềm năng phát triển ngành du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử.
Ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Gia Lai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào địa bàn với các cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng. Thời gian qua Gia Lai cũng đã thực hiện quyết liệt các vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới”.
Với các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Gia Lai đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng các cơ chế chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá và năm 2016 được Gia Lai chọn là năm cải cách hành chính. Theo đánh giá xếp loại của Bộ Nội vụ, hiện nay Gia Lai xếp thứ 13/64 tỉnh, thành cả nước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Để triển khai tốt cong tác xúc tiến đầu tư, hiện tại tỉnh đã chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-CT. UBND tỉnh Gia Lai nói: “Hội nghị XTĐT lần này với quy mô cấp quốc gia, dự kiến sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành TW. Cho đến thời điểm hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Gia Lai đã xây dựng 53 dự án dự kiến kêu gọi đầu tư để các nhà đầu tư tìm hiểu, chọn lựa”.
Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cùng các cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn. Tin rằng với sự quan tâm ủng hộ đặc biệt của Chính Phủ dành cho các tỉnh Tây Nguyên cũng như Gia Lai, kết cấu hạ tầng sẽ được hoàn thiện, điều kiện giao thông đi lại thuận lợi, thông suốt sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế – xã hội ở một tỉnh miền núi giàu tiềm năng, thế mạnh như Gia Lai, góp phần đưa Gia Lai không chỉ trở thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên còn là động lực thúc đẩy kinh tế khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Cam PuChia.
Hồng Uyên-Thanh Sáng