Gia Lai đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch có quy mô lớn

Cập nhật 27/4/2018, 20:04:08

Trước tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp thì làm thế nào để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhân dân là vấn đề nhiều địa phương đang rất quan tâm. Đối với tỉnh Gia Lai, những năm gần đây, đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch phục vụ cho nhân dân, nhờ vậy đã khắc phục được tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng ở nhiều khu vực, nhất là ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Nhà máy cung cấp nước sạch tại thị xã An Khê do Công ty cổ phần Nước Sài Gòn- An Khê làm chủ đầu tư là một trong những công trình có quy mô lớn với công suất thiết kế giai đoạn đầu 9.500m3/ngày đêm, đã cấp nước cho 10 xã, phường thuộc thị xã An Khê và 3 xã: Phú An, Tân An và Cư An, huyện Đak Pơ. Cũng nằm trong danh mục thu hút đầu tư, Công trình Nhà máy cấp nước Chư Sê, huyện Chư Sê thuộc Công ty cổ phần cấp nước Chư Sê có tổng kinh phí đầu tư xây dựng 125 tỷ đồng với tổng công suất 9.000m3/ ngày đêm, cung cấp nước sạch cho thị trấn Chư Sê. Từ công trình này, huyện Chư Sê đã đầu tư lắp đặt hệ thống ống dẫn nước để cung cấp cho nhân dân ở 2 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện là Ayun và H’Bông lâu nay thiếu nước sinh sạch trầm trọng. Công trình này có tổng vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng do tỉnh hỗ trợ.

Anh Đinh Li Am, làng Tung Ke 1, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai phấn khởi nói: “Trước đây, người dân trong xã rất khó khăn vì nguồn nước sạch khan hiếm, không đảm bảo vệ sinh. Nhất là vào mùa khô, nhiều người trong xã đành phải ra sông, suối lấy nước về để nấu nướng vì các giếng cạn nước. Giờ được tỉnh và huyện Chư Sê đầu tư đưa nước về đến tận làng, nhân dân phấn khởi lắm!”

Trước đây, tại thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đã được đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch, nước được hút từ sông Ba. Sau khi hoạt động trong thời gian dài, công trình này không còn phát huy hiệu quả vì sông Ba bị ô nhiễm nặng và nhiều thời điểm cạn kiệt nước. Được Trung ương hỗ trợ 40 tỷ đồng, UBND huyện Kông Chro đã đầu tư xây dựng công trình nước sạch với tổng công suất thiết kế 3.500m3/ngày đêm, nước được hút từ sông Pơ Pơ. Từ khi công trình này đi vào hoạt động (vào cuối năm 2017) đến nay, đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 600 hộ cùng với các cơ quan ở thị trấn Kông Chro và ở xã Ya Ma.

Ông Nguyễn Văn Hội, Phó Trạm trưởng Trạm Quản lý nước và Công trình đô thị huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Đơn vị đã tổ chức khai thác, vận hành tốt để phát huy hiệu quả công trình. Qua kiểm nghiệm, chất lượng nước do nhà máy cung cấp đảm bảo. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động đã khắc phục tình trạng thiếu nước sạch ở thị trấn Kông Chro và xã Ya Ma”.

Gần đây nhất tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng hệ thống công trình cấp nước sạch tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, sử dụng nguồn nước từ hồ thủy lợi Ayun Hạ, sau đó xử lý tại các bể chứa, qua hệ thống ống để cung cấp cho nhiều gia đình và cơ quan ở các địa phương thuộc huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa. Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện việc thi công hệ thống ống nhánh và các ngành hữu quan đang xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành khai thác để phát huy tốt công trình này.

Ông Ngô Viết Giỏi, thôn Thanh Thương A, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Ở vùng này, nguồn nước sạch rất khan hiếm vì nước ở các giếng đào, giếng khoan nhiễm phèn và vôi nhiều, người dân phải mua nước bình để phục vụ ăn uống. Nay được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhân dân rất phấn khởi. Mong khẩn trương hoàn thiện việc thi công công trình để sớm cung cấp nước sạch cho bà con”.

Việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sạch, nhất là các công trình có quy mô lớn thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất lớn của tỉnh Gia Lai nhằm cung cấp nguồn nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu trong tỉnh./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời