Gia Lai đầu tư phát triển chuyên ngành tim mạch

Cập nhật 17/9/2022, 09:09:14

Được tham gia đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện tim Hà Nội từ năm 2018, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã dần hình thành và phát triển 3 lĩnh vực mũi nhọn chuyên sâu về tim mạch đó là: Can thiệp tim mạch; Điều trị xạ trị các bệnh lý ung bướu; Can thiệp mạch máu não và ngoại vi. Điều đáng mừng là tỉnh Gia Lai vừa đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), thủ thuật “vàng” trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý mạch máu hiện đại nhất hiện nay.

Vượt chặng đường cả trăm cây số để đến Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị bệnh hở van tim 2 lá, nhưng ông Nông Văn Lộc, 82 tuổi ở thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông vẫn không cảm thấy xa so với chặng đường vài trăm cây số mà trước đây ông phải vào Tp. Hồ Chí Minh để điều trị. Sau 1 tuần điều trị tại khoa tim mạch, hôm nay con gái ông vui mừng thu xếp để đưa ông trở về nhà.

Chị Nông Thị Viễn, Người nhà bệnh nhân  cho biết: “Các bác sĩ chẩn đoán bố tôi bị viêm phế quản, hở van hai lá nhẹ. Các bác sĩ rất nhiệt tình, ngày khám 3 lần đo huyết áp, 3 lần khám tim phổi. Bệnh bố tôi bị lâu rồi, bệnh người già cũng tiến triển nhiều rồi nên các bác sĩ cho ra viện”.

Từ khi hình thành Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoảng 60% bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ở Gia Lai không phải chuyển lên tuyến trên mà được chăm sóc và điều trị ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại mà còn khẳng định sự phát triển của nền y học tỉnh nhà.

BS CKII Trần Kế Toán, Trưởng Khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong 5 năm qua chúng tôi đã rất nỗ lực từ việc thành lập Khoa tim mạch, đào tạo, bước đầu thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị tim mạch. Trong chương trình là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã cử rất nhiều ekip đào tạo về tim mạch can thiệp, kỹ thuật siêu âm tim, kỹ thuật chẩn đoán, cấp cứu tim nhưng trong đó có một gói là chuyển giao kỹ thuật tim mạch, cái vướng nhất đó là phải có cái máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Máy này đã được UBND tỉnh trang bị và đang lắp đặt để đi vào hoạt động”.

Để dần hướng đến hoàn toàn làm chủ trong lĩnh vực chuyên ngành tim mạch, nhiều năm liền Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn.

BSCKII Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Đây là một nỗ lực của hệ thống chính trị. Bệnh viện Gia Lai cũng đã đưa ê kíp đi học tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định và đã vận hành ở cơ sở bạn một số ca nhất định. Hiện nay chúng tôi có 3 ê kíp đang đi học ở Bệnh viện 108, Bệnh viện 115 và Bệnh viện Chợ rẫy, đang học tập các kỹ thuật về hệ thống EMO, hệ thống tim phổi nhân tạo, hệ thống lọc máu, xử lý đột quỵ máu, đột quỵ tim, xử lý loạn nhịp”.

Mặc dù cách xa những bệnh viện lớn, tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh,…và mới đây nhất là sự hợp tác với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục hoàn thiện công tác chuyển giao về chuyên ngành tim mạch.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nói: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vừa được trang bị 1 máy DSA mới, đó là điều kiện quan trọng, chúng ta phải có thiết bị và vấn đề còn lại là con người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định rất mạnh về tim mạch can thiệp, vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về trường hợp tim mạch cần xử lý tại chỗ, cấp cứu bệnh nhân trong giai đoạn quý “giờ vàng” để cứu tính mạng.

Trước mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Gia Lai về can thiệp tim mạch, sau đó theo chương trình hợp tác sẽ hộ trợ về ung bướu, can thiệp mạch não trong trường hợp thần kinh đột quỵ”.

Gia Lai là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây Nguyên đầu tư hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), thủ thuật “vàng” trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý mạch máu. Một thiết bị hiện đại hỗ trợ đắc lực cho các ca phẫu thuật nội soi tim mạch – lồng ngực ít xâm lấn. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong 5 năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xứng đáng là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội./.

Lệ Xuân, Minh Trung

Trả lời