Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay việc tiêu thụ hoa Tết và một số nông sản sản xuất trong tỉnh đang gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đang tập trung các biện pháp hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa ổn định phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, theo đó, Sở Công thương mới có công văn gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; Ban Quản lý các Hợp tác xã, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Liên Minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà vườn, bà con tiểu thương tiêu thụ hoa Tết; Nhất là việc quan tâm hỗ trợ miễn, giảm chi phí thuê mặt bằng bán hoa, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường tiêu thụ hoa Tết.
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt là khi dịch bùng phát tại Gia Lai, nhiều thương lái đã bỏ cọc, không lấy hoa khiến cho nhiều nhà vườn có nguy cơ thất thu khi đứng ngồi không yên trong việc làm thế nào để tiêu thụ hết số hoa đã trồng.
Chị Đỗ Thị Bích Hạnh – Tổ 8 –phường Thắng Lợi cho biết: “Người ta đã đặt hết rồi, nhưng mà chuyển đi không được nên đành để bán ở nhà. Hiện còn trên 1.000 chậu, nếu đưa lên chợ thì cũng nơm nớp không biết bán được hay không, cũng sợ tình hình Covid-19 nên cũng tránh tới nơi đông người. Tôi cũng mong muốn chính quyền có thể kêu gọi mọi người tới hỗ trợ mua ít nhiều chứ như Tết năm nay là chết cứng rồi đó”.
Ngoài hoa Tết thì hiện nay cũng đang là thời gian cao điểm nông dân thu hoạch rau củ quả và một số sản phẩm nông sản.Nhằm tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho các sản phẩm, Sở Công thương Gia Lai đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai phương án giải cứu nông sản và hoa Tết cho người dân.
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Sở Công thương đã có phương án giải cứu hàng hóa cho bà con. Chúng tôi đã có văn bản gửi các địa phương, đơn vị để vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu thụ hoa Tết. Ngoài ra, chúng tôi đã có công văn gửi 15 Sở Công thương các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đề nghị hỗ trợ trong việc vận chuyển, tiêu thu hàng hóa. Chúng ta đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin để có những giải pháp can thiệp kịp thời “.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công thương, hiện nay nhiều địa phương, hội đoàn thể và một số đơn vị đã kêu gọi người dân trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay.
Chị Ngô Thị Hải Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku nói: Hội nông dân phường đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi nhân dân ủng hộ bà con trồng hoa. Trong thời tới Hội Nông dân phường tiếp tục kêu gọi ủng hộ bà con nông dân để làm sao cho số lượng hoa được tiêu thụ hết để bà con ăn tết được vui vẻ hơn.
Ông Nguyễn Tuấn, PCT Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: “Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chuyển ngay thông tin này đến 500 doanh nghiệp mà sử dụng lao động nhiều nhất và sẽ tiếp tục chuyển thông tin này đến 3.000 doanh nghiệp để họ biết. Cá nhân tôi cũng thường xuyên trao đổi thêm với nhiều giám đốc doanh nghiệp qua điện thoại, zalo để họ biết vận động người lao động trong doanh nghiệp tiêu thụ hoa Tết”.
Thông qua chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, việc tiêu thụ hoa Tết ở các nhà vườn, chợ hoa đã có dấu hiệu khả quan hơn.
Ông Nguyễn Văn Lộc – Tổ 3, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku cho biết: “Được các ban ngành, đoàn thể kêu gọi người dân đến mua lẻ tại vườn thì gia đình cũng bán được mộ số, hiện còn hơn 100 chậu tại vườn nữa, mà giá nói chung cũng hạ thấp nhiều so với mấy năm”.
Chị Tô thị Thu Thủy- Phường Yên Đỗ, tp.Pleiku chia sẻ: “Mình xuống đây mua để ủng hộ bà con nông dân. Cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để bà con nông dân mình có được mùa Xuân ấm áp. Cũng mong mọi người chung tay giúp đỡ để bà con nông dân mình có được mùa Xuân ấm áp”.
Tại khu vực phía Đông, hiện nay là thời gian thu hoạch mía trong khi đó một số địa phương thuộc khu vực phía Đông Nam như Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Phú Thiện đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Sars – CoV – 2. Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân, các nhà máy đã có kế hoạch thu mua mía cho người dân.
Bà Vũ Thị Lan – Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai cho biết: “Hiện nay công ty đã thu mua, vận chuyển, ngọn ruộng, hết mía cho bà con đã thu hoạch và nhà máy đã ngừng sản xuất vào ngày 5/2. Dự kiến ngày 15/2 sẽ hoạt động trở lại, sớm hơn so với kế hoạch mọi năm để đảm bảo việc thu mua mía cho nông dân, làm sao để đảm bảo ít ảnh nhất đến lịch thu hoạch mía của bà con’.
Hy vọng với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các ban, ngành đoàn thể, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp, người dân, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ nhanh chóng tháo gỡ được khó khăn trong việc tiêu thụ hoa Tết cũng như các sản phẩm hàng hóa nông sản để có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy.
Nhóm PVTS