Với tốc độ gió ở nhiều khu vực đạt từ 6 – 8 m/s, Gia Lai đang sở hữu nguồn năng lượng gió dồi dào để thu hút các nhà đầu tư. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 17 dự án điện gió với tổng công suất hơn 1.242 MW đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến có 11 dự án sẽ đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021.
Để đạt được mục tiêu này, hiện nay nhiều dự án đang được các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm về đích đúng hẹn để cùng tỉnh Gia Lai đón những dòng điện gió đầu tiên trên mảnh đất Cao nguyên đầy nắng và gió.

Công ty Cổ phần Phong Điện thuộc Tập đoàn TRE đang triển khai xây dựng hai dự án điện gió Ia Pếch 1 và Ia Pếch 2 thuộc địa bàn huyện Đăk Đoa. Với hai dự án điện gió có tổng công suất 200 MW và hai trạm điện tổng công suất 720KV, tổng mức đầu tư các dự án hơn 7.300 tỷ đồng, được xây dựng song song cùng lúc nên khối lượng công việc hàng ngày rất lớn, cần đến hàng trăm công nhân lao động ở tất cả các bộ phận. Vì vậy, giữa cao điểm của mùa khô Tây Nguyên, dưới cái nắng nóng rát bỏng, trên công trường không khí lao động vẫn luôn diễn ra tấp nập và khẩn trương. Hàng trăm công nhân được phân thành các nhóm để tập trung xây dựng các móng trụ tuabin gió cho kịp hoàn thành trước mùa mưa năm nay để sau đó tiến hành lắp đặt thiết bị, sẵn sàng mọi điều kiện phát điện. Để đảm bảo tiến độ, những ngày này nhiều bộ phận thi công phải tăng ca làm cả ban đêm.
Ông Tưởng Thế Quang, đại diện Tổng thầu xây dựng dự án Công ty CP Phong Điện Ia Pếch, Đăk Đoa cho biết: “Hiện tại nhà thầu đang lên kế hoạch sẽ thi công toàn bộ móng tua bin trụ gió trước mùa mưa năm nay. Để hoàn thành được công việc này nhà thầu có bố trí hai tổ đội thi công , mỗi tổ đội có một bãi gia công thép, với khoảng 80 công nhân. Trên công trường cả hai nhà thầu khoảng 200 công nhân để lắp đặt cốt pha, cốt thép và các hệ thống móng tuabin trụ gió. Kế hoạch là một ngày sẽ đổ được một móng tua bin trụ gió. Hiện tại trên toàn bộ dự án, khoảng 300 công nhân, ngày nào cũng tăng ca đến 10h đêm. Nếu đổ bê tông thì thực hiện từ 4h chiều đến 4-5h sáng”.
Ông Nguyễn Chung, Giám đốc Phát triển dự án Công ty CP Phong Điện Ia Pếch, Đăk Đoa nói: “Hiện nay chúng tôi đang dồn 100% nguồn lực để thực hiện dự án vì đây là công trình trọng điểm của công ty trong năm nay. Đến thời điểm này các thiết bị máy móc đã cập cảng Vũng Tàu và Quy Nhơn và chuẩn bị chuyển lên công trường để lắp đặt. Dự kiến là đầu tháng 5. Mọi người có thể nhìn thấy, đây là hệ thống móng trụ tuabin. Dự kiến sẽ hoàn tất công tác xây dựng giữa đầu tháng 5, từ tháng 5 đến tháng 10 sẽ tập trung lắp đặt các thiết của hệ thống tua bin để đưa nhà máy kịp tiến độ trước 31.10.2021. Hiện nay dự án đạt sớm hơn tiến độ là 15 ngày. Vì vậy mà chúng tôi tự tin dự án sẽ về đích sớm”.
Còn tại Dự án điện gió HBRE Chư Prông do Tập đoàn HBRE làm chủ đầu tư với công suất 50 MW, tổng vốn đầu tư trên 1 ngàn tỷ đồng. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành đạt 40% khối lượng xây dựng. Để đảm mục tiêu đến tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện, những ngày nay đơn vị thi công cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công tác xây dựng các trụ móng tua bin trước mùa mưa năm nay.
Ông Đặng Tấn Tài, Cán bộ kỹ thuật Dự án điện gió HBRE Gia Lai cho biết: “ Hiện nay dự án đạt khoảng 40%. Chúng tôi đang tập trung phần xây móng tua bin để kịp tháng 5 đưa thiết bị về lắp đặt, hiện nay đang phối hợp để nâng cấp, sữa chữa tuyến đường để vận chuyển thiết bị về vì toàn bộ thiết bị thuộc siêu trường siêu trọng. Ngoài ra với những công việc cấp thiết thì chúng tôi thực hiện tăng ca để đảm bảo tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10.2021”.
Với mức đầu tư trung bình 35 tỷ đồng cho 1 MW điện gió, như vậy với 11 dự án, tổng công suất hơn 692 MW dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm nay, Gia Lai đã thu hút được nguồn lực đầu tư hơn 24 ngàn tỷ đồng, đồng thời góp phần đáng kể cho tăng thu ngân sách của địa phương. Ước tính, 1 MW sẽ mang lại trên 200 triệu đồng tiền thuế. Với một nguồn lợi kinh tế lớn mang lại từ các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, tỉnh Gia Lai cũng như các nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để sớm đón những dòng điện gió đầu tiên trong năm 2021. Tiếp tục ghi dấu sự thành công trong thu hút đầu tư để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển vững mạnh với những đột phá về tăng trưởng kinh tế ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hồng Uyên, Huy Toàn