Gia Lai đảm bảo lượng máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân sau tết

Cập nhật 19/2/2024, 16:02:45

Nếu như những năm trước, các sơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng thiếu máu trầm trọng để phục vụ điều trị bệnh nhân do lượng máu dự trữ trước đó tập trung phục vụ bệnh nhân đến cấp cứu đột xuất do tai nạn giao thông trong dịp Tết; đến thời điểm hiện tại, điều đáng mừng là hầu hết các bệnh viện đều đảm bảo đủ lượng máu để phục vụ khám, điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân Trần Đình Thái ở huyện Chư Păh bị bệnh xuất huyết dạ dày đã gần 5 năm nay, vì vậy ông thường xuyên phải vào điều trị tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai. Mỗi một đợt điều trị như vậy, bệnh nhân phải truyền từ 5 đến 7 bịch máu. Nếu như các năm trước, dịp trước và sau Tết bệnh nhân đều phải chờ rất lâu mới có máu để truyền vào cơ thể thì năm nay bệnh viện đã đáp ứng đủ lượng máu cho người bệnh khi có nhu cầu.

Bà Phan Thị Thanh Quý – Người nhà bệnh nhân Huyện Chư Păh chai sẻ: “Chồng tôi năm ở đây từ năm 2020 đến giờ, liên tục truyền máu do ông bị xuất huyết dạ dày.Tính đến nay ông đã truyền trên 100 bịch máu rồi, số lượng rất nhiều nhưng mà bệnh viện vẫn đáp ứng được nhu cầu.”

Năm 2023, mùng 4 Tết Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã phải huy động nhân viên y tế cũng như người dân hiến máu tình huyện, vì lượng máu dự trữ tại Khoa cạn kiệt. Thế nhưng năm nay đến thời điểm hiện tại, lượng máu dự trữ tại Khoa Huyết học –  Truyền máu vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh đang điều trị tại tất cả các khoa, phòng của Bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng – Phó Trưởng Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai nói: “Mấy năm trước tai nạn khá nhiều thành ra lượng máu cần cho bệnh nhân truyền máu đối với bệnh nhân tai nạn tăng thêm. Còn năm nay, tình hình tai nạn giảm hẳn có thể do kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn cho nên là nhu cầu sử dụng máu giảm cho nên là những bệnh nhân ở trên khoa chúng tôi rất là may mỗi lần đăng kí máu không phải chờ đợi cũng không phải huy động như những năm trước.”

Bà Vũ Thị Ngọc Thủy – Phó Trưởng Khoa Huyết học –  Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Nói chung năm nay nhu cầu sử dụng máu ít hơn mọi năm, hiện tại bệnh viện vẫn đủ nhu cầu cung cấp máu cho bệnh nhân. Năm ngoái lượng máu sử dụng trong dịp tết mỗi ngày khoảng 80 đơn vị nhưng năm nay khoảng 20 đến 30 đơn vị/ngày thôi.”

Không chỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mà đối với Bệnh viện Nhi – đơn vị tuyến cuối điều trị bệnh nhân nhi của tỉnh cũng đã được khắc phục đáng kể việc khan hiếm nguồn máu sau tết. Ngay cả những nhóm máu hiếm như nhóm máu A, nhóm máu AB cũng đã được Bệnh viện cung ứng đầy đủ.

Bà Vũ Thị Kim Thu – Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Nhi Gia Lai trao đổi: “Theo Khoa ghi nhận tình hình khan hiếm máu trước tết, đặc biệt là nhóm máu A rất là trầm trọng nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo bệnh viện cũng như Khoa chúng tôi nên là đã đáp ứng được nhu cầu thiếu máu của bệnh nhân, trước tết bệnh viện dự trữ được hơn 15 ngàn ml máu cho việc dự phòng dịp tết 2024 này. Nói chung là tình hình thiếu máu như năm 2023 đã được khắc phục trong năm 2024 nên việc cung cấp máu cho bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông đã kịp thời.”

Để hạn chế tối đa tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các cơ sở y tế phải thực hiện đúng các quy định về hoạt động truyền máu, tổ chức hiệu quả hoạt động của Hội đồng truyền máu bệnh viện. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với  Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong việc xác định nhu cầu máu và triển khai công tác vận động hiến máu cũng như tiếp nhận máu nhằm đảm bảo đủ số lượng và chế phẩm máu để phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời