Gia Lai đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2021 – 2022

Cập nhật 25/3/2022, 13:03:01

Hiện nay đã bước sang thời điểm cuối mùa khô 2021 – 2022. Mặc dù thời tiết trong mùa khô năm nay tương đối khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài song nhờ chủ động triển khai các biện pháp mà đến nay công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh Gia Lai vẫn được đảm bảo. Trong mùa khô 2021 – 2022, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận vụ cháy rừng nào xảy ra.

    

Theo nhận định, đánh giá của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2021 – 2022 thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, tình trạng nắng nóng, khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai, các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô. Trong đó, xác định phương châm “phòng là chính”.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi xác định có 5 vùng trọng điểm là có khả năng cháy cao tương ứng với diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng là khoảng 15.000 ha. Khi xác định được vị trí, địa điểm cụ thể thì chúng tôi xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để huy động các lực lượng quan tâm trong công tác phòng, chống cháy rừng. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn lửa rừng và không để cháy rừng xảy ra”.

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 645.000 ha rừng; chủ yếu là rừng tự nhiên gần 479.000 ha và rừng trồng trên 152.000 ha. Qua đánh giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 286 vùng trọng điểm cháy với tổng diện tích hơn 124.000 ha rừng. Đến thời điểm này các đơn vị chủ rừng đã triển khai phát dọn thực bì, tạo được hơn 250 km đường ranh cản lửa; đồng thời tiến hành đốt có điều khiển bảo vệ hơn 70 ha rừng tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Cùng với đó là triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Lê Hữu Đạt, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Đơn vị chúng tôi được giao quản lý hơn 13.000 ha và có 3 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 300 ha. Tuy nhiên, các vùng trọng điểm cháy lại nằm cách xa nhau, địa hình hiểm trở nên từ đầu mùa khô hàng năm chúng tôi đều triển khai đốt có điều khiển tại các vùng trọng điểm cháy; đồng thời, phân công lực lượng cùng với 4 cộng đồng làng nhận khoán túc trực 24/24 để triển khai công tác phòng, chống cháy rừng.

Ông Tào Huy Nam, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCCR, nhất là đối với những hộ dân có diện tích đất canh tác gần rừng đảm bảo an toàn lửa rừng. Đối với các công trình phòng, chống cháy rừng thì sau khi được phê duyệt thì chúng tôi đã kiểm tra, đôn đốn và đến nay các đơn vị chủ rừng đã triển khai thực hiện”.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng chống cháy rừng nên từ đầu mùa khô 2021 – 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận vụ cháy rừng nào xảy ra. Hiện nay, đã xuất hiện những trận mưa đầu mùa song theo dự báo thời tiết nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài; do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành,địa phương và đơn vị chủ rừng là cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng với phương án “4 tại chỗ”.

Ông Trương Văn Nam, Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thông tin: “Vừa qua đã có những trận mưa đầu mùa song chỉ ở một số khu vực, như: TP.Pleiku, các huyện Ia Grai, Chư Pah, Đak Đoa.. Các địa phương ở khu vực phía Đông của tỉnh thời tiết vẫn đang nắng nóng. Chính vì thế mà Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở NN&PTNT và UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai các biện pháp trong công tác phòng, cháy chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt nhằm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu cháy rừng xảy ra”.

Dù đã chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng song địa hình rừng ở Gia Lai đa phần là đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn và phương tiện chữa cháy còn thô sơ nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy nếu cháy rừng xảy ra. Chính vì thế mà công tác phòng vẫn là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo không để xảy ra cháy rừng./.

Đức Hải – R’Piên – Phi Long

Trả lời