Tháng 5/2024, Bộ Y tế phê duyệt vắc xin phòng, chống sốt xuất huyết Qdenga do hãng dược phẩm Takeda, Nhật Bản sản xuất. Đây là một trong những loại vắc xin được người dân cả nước mong đợi, nhất là mỗi khi bùng phát dịch sốt xuất huyết khiến hàng trăm ngàn ca mắc và hàng chục ca tử vong tại nhiều địa phương. Đặc biệt, loại vắc xin này đã được nghiên cứu và phát triển trong gần 45 năm qua và được triển khai tiêm rộng rãi tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, VNVC hiện đang là đơn vị đầu tiên và duy nhất triển khai tiêm loại vắc xin này
Cuối tháng 9/2024, gần 200 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc triển khai tiêm vắc xin phòng, chống sốt xuất huyết. Tại Gia Lai, Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku cũng đã bắt đầu triển khai tiêm phòng cho người dân, góp phần phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang trong thời điểm giao mùa.
Em Nguyễn Nhật Minh – TP Pleiku chia sẻ: “Hôm nay con đi tiêm vắc xin để học hành cho nó tốt, để phòng bệnh.”
Anh Nguyễn Văn Tam – Tp Pleiku nói: “Hồi xưa mình bị sốt xuất huyết rồi nên giờ cũng sợ, thành ra đi tiêm phòng ngừa.”
Hiện nay tại Việt Nam đang lưu hành cả 4 tuýp virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết gồm: DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Điều đáng mừng là vắc xin Qdenga phòng sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda sản xuất, có hiệu lực bảo vệ người có nguy cơ mắc sốt xuất huyết lên tới hơn 80% và chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết nói trên.
Bác sĩ Hà Thị Thùy Dung – Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đối với VNVC rất là tự hào vì đã mang vắc xin Qdenga về tại Gia Lai để triển khai tiêm bắt đầu từ tháng 9/2024 và khách hàng rất là tin tưởng VNVC đã tới tiêm và sử dụng dịch vụ của VNVC rất là nhiều. Đối với vắc xin này mình sẽ tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng, vắc xin tiêm khoảng 10 ngày sau mới sinh ra kháng thể. Đối với các bạn đã tiêm 1 mũi vẫn có thể có nguy cơ mắc sốt xuất huyết nên khi đã tiêm đủ 2 mũi sốt xuất huyết rồi mình vẫn phải ngăn ngừa véc tơ như ngủ mùng, phát quang bụi rậm và diệt loăng quăng.”
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay mỗi tuần địa phương ghi nhận từ 150 ca mắc sốt xuất huyết trở lên, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay lên gần 2.200 ca. Do đó việc người dân chủ động đi tiêm vắc xin phòng, chống sốt xuất huyết sẽ là một trong những vũ khí phòng bệnh hữu hiệu và góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn của tỉnh
Lệ Xuân – Ksor Tuối