Gia Lai đẩy mạnh phát triển du lịch từ các lễ hội cấp địa phương

Cập nhật 21/10/2019, 08:10:05

Ngoài việc khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tỉnh Gia Lai đã và đang chú trọng phát triển các lễ hội văn hóa – du lịch nhằm góp phần tạo điểm nhấn và thu hút du khách đến địa phương. Bên cạnh các lễ hội được duy trì xuyên suốt những năm qua, nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa – du lịch lần đầu tiên được các địa phương trong tỉnh tổ chức đã tạo dấu ấn khó quên đối với du khách xa gần.

Ngày hội hoa muồng vàng 2019 được huyện Chư Prông tổ chức lần đầu tiên trong 2 ngày 5 và 6/10 vừa qua tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn. Bắt đầu chớm nở từ cuối tháng 9 và bung tỏa sắc vàng vào tháng 10, từ lâu hoa muồng vàng ở xã Bàu Cạn đã được đông đảo người dân địa phương yêu thích. Với việc lần đầu tiên được nâng tầm lên thành ngày hội, hoa muồng vàng lại càng tỏa sáng và nhận được sự yêu thích của đông đảo du khách gần xa bởi vẻ đẹp rất riêng của mình. Chính vì vậy, hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của hoa muồng vàng, đồng thời tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc cũng như thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản của địa phương vùng biên giới. Thành công của lễ hội chính là nền tảng để huyện Chư Prông hướng đến xây dựng lễ hội du lịch mang dấu ấn riêng có nhằm tạo ấn tượng thu hút du khách, qua đó tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện.

Anh Trương Tấn Thành – Du khách tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Đến đây tôi thấy hoa muồng vàng rất đẹp, tôi rất thích. Tôi còn được khám phá nhiều nét văn hóa đặc trưng của Gia Lai như cồng chiêng nữa, rất ấn tượng. Nếu có dịp tôi sẽ tiếp tục tham gia những sự kiện như thế này.

Sau thành công của lễ hội được tổ chức trong các năm trước, từ đầu năm đến nay, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch đã được các địa phương trong tỉnh tổ chức với quy mô bài bản và mang những dấu ấn rất riêng, như: Lễ hội cầu cầu huê tại thị xã An Khê, Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui ở huyện Phú Thiện, Lễ hội đua thuyền trên sông Pô Cô tại huyện Ia Grai, Ngày hội du lịch huyện Kbang, Lễ hội dâu đỏ tại xã Cửu An, An Khê…. Có thể nói, mỗi lễ hội đều mang những dấu ấn rất riêng nên đã tạo ấn tượng khó quên đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Chị Phan Thị Cúc – Du khách TP. Đà Nẵng cho biết: “Nghe bạn cô ở An Khê này giới thiệu về vườn dâu da đỏ này, thế nên cô cũng muốn đi đến một chuyến cho biết. Tới đây cô thấy không khí nhà vườn đây mát mẻ, vườn dâu sum suê thật là dễ thương, bắt mắt. Người thì chân tình, cô rất thích”.

Nhằm thu hút du khách, các lễ hội văn hóa – du lịch được Sở VH – TT & DL phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức trải dài trong các tháng của năm nên đã góp phần tăng lượng khách du lịch, từng bước tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hoàng – PGĐ Sở VH – TT & DL Gia Lai cho biết: “Riêng từ nay đến cuối năm 2019 thì chúng ta còn nhiều lễ hội lớn như phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, UBND huyện Chư Pah tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya vào tháng 11. Đặc biệt chúng ta còn 3 sự kiện lớn nữa là phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ , Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku và Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3. Như vậy, chúng ta còn rất nhiều sự kiện để quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch. Đây là điểm nhấn để phát triển ngành du lịch tỉnh nhà trong thời gian còn lại”.

Với việc từng bước tạo dựng những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng có của địa phương, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động trong các lễ hội, sự kiện văn hóa – du lịch, Gia Lai kỳ vọng ngành du lịch sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo, qua đó hướng đến mục tiêu 1 triệu lượt khách vào năm 2020./.

Thiên Thanh; Huy Toàn; Duy Linh

Trả lời