9 tháng của năm 2024, tỉnh Gia Lai ghi nhận xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản hơn 2,2 tỷ đồng. Các vụ cháy xảy ra dù chưa gây thiệt hại về người, song ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe, kinh tế của nhiều hộ dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; nhân Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (4/10/1961-4/10/2024) và 23 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001-4/10/2024); Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng cộng đồng trách nhiệm; xem công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp trọng tâm để phòng chống “giặc lửa”.
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn thành lập và đưa vào hoạt động 382 mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 357 mô hình, điểm chữa cháy công cộng với hàng ngàn hộ dân tham gia. Để các mô hình lan tỏa, đi vào thực tiễn cuộc sống và phát huy hiệu quả; lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án về phòng cháy, chữa cháy sát với điều kiện thực tiễn ngay tại địa bàn khu dân cư để người dân, lực lượng tại chỗ nắm vững kỹ năng, chủ động ứng cứu, xử lý tốt các tình huống khi không may bất ngờ xảy ra cháy nổ.
Trung tá Lương Anh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Pleiku cho biết: “Phương án thực tập chữa cháy giúp cho tất cả các gia đình trong tổ liên gia có kỹ năng, xử lý tốt 5 phút ban đầu khi xảy ra cháy. Khi xảy ra cháy thì chủ động về việc thoát nạn, thoát hiểm, cứu người bị nạn và giải quyết được vấn đề 4 tại chỗ gồm: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.”
Ông Phạm Công Lộc – Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku nói: “Rất hợp với lòng dân để nâng cao được công tác phòng cháy, chữa cháy trong Nhân dân, trong tổ liên gia chúng tôi. Theo nguyện vọng của bản thân tôi thì mở rộng, nhân rộng các nhiều càng tốt trên toàn thành phố thì là điều hay nhất bởi nó thiết thực với bản thân tôi và các hộ gia đình hàng xóm.”
Để giảm thiểu các sự cố về cháy nổ xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy sát với tình hình tại cơ sở. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặt nhiệm vụ phòng cháy là then chốt, cao hơn công tác chữa cháy.
Anh Trần Văn Dũng – Công ty Cổ phần In – Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai bày tỏ: “Song song với công trình phòng cháy, chữa cháy ở toàn bộ khu vực phân xưởng thì thời gian vừa qua thì Công ty có đầu tư thêm 1 hệ thống phòng cháy, chữa cháy để phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực nhà hành chính. Hiện tất cả các máy móc rồi các trang thiết bị đầu tư hoàn toàn mới đáp ứng đủ nhu cầu về phòng cháy, chữa cháy trong toàn bộ hệ thống của công ty.”
Anh Dương Hòa Bình – Đội trưởng Đội PCCC chuyên ngành, Cảng Hàng không Pleiku cho biết: “Trang bị các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện đại như là xe cứu hỏa, đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Bảo dưỡng, bảo trì các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định và tổ chức kiểm tra định kỳ, thường xuyên về công tác phòng, chống cháy nổ tại các công trình tại trạm như là việc chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của cán bộ, công nhân viên cũng như các cơ quan hoạt động tại Cảng”
Để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 9 tháng của năm 2024, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hơn 900 lượt cơ sở; qua đó phát hiện và kiến nghị các cơ sở khắc phục 74 tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Hữu Tựa – Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp về phòng cháy, chữa cháy; trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt trong thời gian tới thì chúng tôi hết sức mong muốn toàn bộ người dân, doanh nghiệp, cơ sở tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày phòng cháy, chữa cháy.”
Cháy nổ luôn được xem là hiểm họa đối với toàn xã hội. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; hơn lúc nào hết, mỗi người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần cộng đồng trách nhiệm và xem công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần giữ vững an toàn về tính mạng, tài sản, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Đoàn Bình – Huy Toàn – Lê Ánh