10 tháng của năm 2024, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 418 vụ tai nạn giao thông, làm chết 250 người, bị thương 286 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tăng 95 vụ, tăng 35 người chết và tăng 86 người bị thương; 11/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng số người chết so với cùng kỳ năm 2023. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2024, nhiều giải pháp đang được ngành chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt.
Huyện Ia Pa là 1 trong những địa phương có số người chết do tai nạn giao thông trong 10 tháng của năm 2024 nhiều nhất tỉnh Gia Lai. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; hiện nay, lực lượng Công an tại 100% xã luôn có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh từ thực tiễn; trong đó có công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Ông Siu Tên – Thôn trưởng buôn Thăm, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa nói: “Thường xuyên tuyên truyền cho bà con chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm; không nên đi tốc độ, phải đi chậm thôi; nếu không va chạm, tội cho mình và cho người khác.”
Thượng tá Rơ Mah Chăm Pa – Phó trưởng Công an huyện Ia Pa cho biết: “Lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt với công an các xã, hệ thống chính trị tại thôn, làng bám cơ sở để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được hiệu quả; nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nhất là vào đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.”
Cùng với đó, hiện nay lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý; đồng thời thường xuyên gọi hỏi, răn đe cá biệt đối với thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Đại úy Nguyễn Tiến Thành – Phó trưởng Công an xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện trao đổi: “Những thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm thì một tháng chúng tôi sẽ gọi lên liên tục để tuyên truyền. Nếu trường hợp vi phạm chưa tiến bộ thì tiếp tục gọi hỏi, răn đe, cho ký cam kết để chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.”
Trung tá Đặng Quốc Bảo – Trưởng Công an thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: “Ngoài việc ký cam kết thì chúng tôi đã giao từng đối tượng một cho từng ban, ngành; trên cơ sở đó các ban, ngành thường xuyên theo dõi, thông tin về sự tiến bộ của các em, các em tiến bộ như thế nào; trên cơ sở đó để mình có biện pháp triển khai tiếp theo phù hợp hơn.”
Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trực tiếp là PC08 và Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông, nhất là tăng cường các tổ tuần tra kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra lái xe có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm tra đối với các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông có biểu hiện lạng lách, tổ chức đua xe, gây rối trên địa bàn.”
Tỉnh Gia Lai tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen về tai nạn giao thông. Đồng thời bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh.
Đoàn Bình – Thanh Sáng – Phi Long