Gia Lai có 4 thiếu nhi tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024

Cập nhật 20/9/2024, 16:09:09

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2024 tại TP. Hà Nội. Tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II năm nay tỉnh Gia Lai có 4 đại biểu thiếu nhi chính thức. Đây là những thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, tham gia tích cực các hoạt động Đội, đại diện hàng ngàn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia phiên họp.

4 em thiếu nhi của tỉnh Gia Lai tham dự phiên họp gồm: Vũ Hoàng Nam, học sinh Lớp 6.10, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku; Ngô Thị Ánh Dương, học sinh Lớp 9A5, Trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai; Lê Nguyễn Anh Khoa, học sinh Lớp 6C, Trường Tiểu học Ayun số 1, huyện Mang Yang và Trần Thúy Hiền, học sinh Lớp 7B, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Đối với các em đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm khi được đại diện thiếu nhi tỉnh Gia Lai tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II năm 2024 .

Em Lê Nguyễn Anh Khoa – Học sinh Lớp 6C, Trường Tiểu học Ayun số 1, huyện Mang nói: “Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào cũng như nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của mình là đem tiếng nói và nguyện vọng của em và các bạn ở tỉnh Gia Lai nói riêng và toàn quốc nói chung đến các diễn đàn để giúp chúng em có một môi trường an toàn và lành mạnh hơn.”

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 được tổ chức với 2 nội dung thảo luận chính, gồm: Phòng, chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường. Bên cạnh tự trang bị kiến thức thì trước khi tham gia phiên họp, các đại biểu trẻ em của tỉnh được tiếp xúc cử tri trẻ em nhằm trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các cử tri trẻ em để tham gia ý kiến tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024.

Em Ngô Thị Ánh Dương – Học sinh Lớp 9A5, Trường THCS Hùng Vương, huyện Ia Grai bày tỏ: “Em rất vinh dự khi được trở thành 1 trong 4 đại biểu trẻ em tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024. Và để đáp ứng niềm vinh dự này thì em sẽ trang bị cho mình những kiến thức cần thiết nhất. Không chỉ bản thân em tự trang bị mà còn có sự góp sức của các cô chú trên Tỉnh đoàn tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để cho em có cơ hội giao lưu với các bạn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các bạn để có thể truyền đạt đến kỳ họp. Các bạn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi rất chi là xác đáng về 2 vấn đề đó là bạo lực học đường và thuốc lá điện tử. Chắc chắn rằng em sẽ truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của các bạn đến phiên họp để tìm ra các giải pháp chính đáng nhất để sau này có thể cho các bạn một câu trả lời thảo đáng nhất.”

Hội đồng Đội tỉnh còn tổ chức cho các em gặp gỡ, giao lưu với Đại biểu Quốc hội tỉnh để  tìm hiểu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như trau dồi kỹ năng lắng nghe, tổng hợp, trình bày ý kiến tại phiên họp Quốc hội.

Anh Nguyễn Chí Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Đối với đại biểu trẻ em của tỉnh Gia Lai thì nhằm chuẩn bị cho các em tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, chúng tôi đã triển khai một số giải pháp đó là triển khai cho các Huyện, Thị, Thành đoàn giới thiệu các đại biểu tham Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 sau đó sàng lọc và giới thiệu cho Ban Bí thư TW đoàn và Hội đồng đội TW. Triển khai hoạt động tập huấn cho các em về kiến thức cho các em các kỹ năng cần thiết tại phiên họp. Đồng thời với công tác trang bị kỹ năng thì cũng trao đổi, nhấn mạnh với các em các vấn đề đề đang nổi lên trên địa bàn tỉnh để các em đại diện cho cử tri tỉnh Gia Lai thể hiện ý kiến, nguyện vọng, đề xuất tại kỳ họp.”

Tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là cơ hội để các đại biểu trẻ em được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội; phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em./.

Lê Thư – Đức Thành

Trả lời