Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 17 trường Phổ thông dân tộc nội trú, trong đó có 02 trường THPT quy mô hơn 400 học sinh/năm; 15 trường THCS có quy mô 150 đến 300 học sinh/năm. Ngoài ra, còn có 25 trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Các trường Phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú đã tổ chức ăn, ở cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37 về Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp, giao lưu tiếng Việt cho học sinh bằng nhiều hình thức; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, dạy phụ đạo cho học sinh nội trú, bán trú.
Với nhiều giải pháp có hiệu quả, trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục đối với trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh có chuyển biến tích cực, đảm bảo mọi trẻ em, học sinh đều được hưởng các quyền lợi công bằng trong giáo dục./.
Quốc Linh, Phi Long