Những năm gần đây, phong trào xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp.
Theo đó, người dân đã đóng góp trên 177 tỷ đồng, hiến trên 400.000 m2 đất và tham gia gần 97.000 ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm nhà rông văn hóa, nhà ở, các công trình phụ trợ; chủ động di dời chuồng trại chăn nuôi, đào hố rác, trồng cây xanh. Đến nay, toàn tỉnh có 127 làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.
Ngọc Ánh – Huy Toàn