Mặc dù theo mục tiêu của Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025”, tỉnh Gia Lai phấn đấu trẻ em trong độ tuổi đi học nhà trẻ năm 2022 phải đạt ít nhất 15%, tuy nhiên năm 2023 toàn tỉnh chỉ đạt 9,5%.
Trong số 17 địa phương cấp huyện của tỉnh có 10 địa phương huy động trẻ em trong độ tuổi đi học nhà trẻ đạt thấp, thấp nhất là 1,2%, cao nhất là 7,6% gồm: Chư Pưh, Ia Pa, Đak Đoa, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, Ayun Pa, Phú Thiện, Chư Sê và huyện Chư Păh. Một trong những khó khăn nhất hiện nay của tỉnh Gia Lai trong công tác phát triển giáo dục mầm non đó là đội ngũ giáo viên và nhân viên trong các trường học còn thiếu so với vị trí việc làm và chỉ tiêu được giao, đặc biệt đối với giáo dục mầm non và một số bộ môn theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ sở vật chất của các trường học vẫn còn thiếu nhiều so với quy định tại Thông tư số 13/2020 của Bộ GD&ĐT; trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nhu cầu vui chơi của trẻ./.
Lệ Xuân – Huy Toàn