Gia Lai chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin

Cập nhật 10/8/2021, 10:08:04

“Nạn nhân chất độc da cam là người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ”, vì vậy trong những năm qua các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò là cầu nối nhân ái, tích cực vận động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho các nạn nhân. Với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể được Hội thực hiện đã chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện, chăm lo giúp đỡ các nạn nhân c da cam và tạo điều kiện để gia đình họ vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay, kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), THGL xin giới thiệu phóng sự “Gia Lai chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin.”

Gia đình ông Lê Văn Kỳ ở làng Tơ Nùng, xã Hbông, huyện Chư Sê từng là một trong những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bởi gia đình có 4 người con nhưng có 2 người bị nhiễm chất độc da cam, 1 người con đã mất. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lê Văn Kỳ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã vận động các tổ chức hỗ trợ thường xuyên cho gia đình 1 tháng 400 ngàn đồng. Đồng thời, Hội trao tặng 1 con bò sinh sản để gia đình chăn nuôi, đến nay đàn bò phát triển được hơn 10 con. Nhờ sự hỗ trợ của Hội mà gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn.

Ông Lê Văn Kỳ, làng Tơ Nùng, xã Hbông, huyện Chư Sê bày tỏ: “Từ khi Hội hỗ trợ bò, đến nay bò tôi cũng đã sinh sản nhiều rồi, tổng đàn được 10 con. Ngoài ra, tôi đã bán 1 số bò để xây sửa nhà cửa, mua thuốc thang để trị bệnh cho con. Sắp tới tôi sẽ bán thêm 1 số nữa để sửa chữa chuồng trại cho hoàn chỉnh hơn.”

Cùng với việc hỗ trợ thực hiện mô hình sinh kế như tặng bò, tạo điều kiện vay vốn để sản xuất thì từ nguồn Qũy “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn, xe lắc, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân trong dịp lễ, tết,… Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã kêu gọi ủng hộ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ chăm sóc nạn nhân hơn 450 triệu đồng; 81 đơn vị ủng hộ với số tiền gần 550 triệu đồng; Hội các huyện, thị xã, thành phố vận động 300 triệu đồng,… Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên công tác vận động ủng hộ Quỹ cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Bùi Thanh Hoàng – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng để hỗ trợ đời sống tinh thần, vật chất cho các nạn nhân. Với nguồn đóng góp của các đơn vị, tổ chức, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để thực hiện công tác chăm sóc, tạo điều kiện cho nạn nhân vươn lên ổn định cuộc sống.”

Song song với các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thì công tác chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng được các cấp Hội chú trọng. Hội thực hiện các đợt xông hơi giải độc và phối hợp với các đơn vị tổ chức khám tổng quát, xét nghiệm và siêu âm để đánh giá tình trạng sức khỏe cho nạn nhân, nếu nạn nhân có bệnh cần điều trị  thì sẽ xem xét để hỗ trợ.

Bác sỹ CKI Nguyễn Thanh An- Phó trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trao đổi thêm: “Là bác sỹ, tôi chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Hôm nay được khám sức khỏe sàng lọc cho những nạn nhân da cam. Đó cũng là 1 niềm vinh hạnh cho người bác sỹ, mình cũng cống hiến được phần nào đó để chăm lo sức khỏe lại cho những người đã hy sinh 1 phần xương máu của mình để bảo vệ đất nước và tư vấn cho họ để họ bảo vệ sức khỏe.”

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 13.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có 7.000 người bị nhiễm trực tiếp và gần 6.000 người bị nhiễm gián tiếp, trên 500 nạn nhân thế hệ thứ 3. Đa phần các gia đình nạn nhân đều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, để nâng cao đời sống của các nạn nhân, rất cần những tấm lòng nhân ái, sự chung tay của toàn xã hội để tiếp thêm động lực giúp họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Thúy Diện, Phi Long

Trả lời