Ngành Du lịch tỉnh Gia Lai đã và đangkhai thác các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống và hệ sinh thái nông nghiệp để phát triển các loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh đã chú trọng đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm du lịch. Hiện nay, một số điểm du lịch được khai thác có hiệu quả như: Đồi chè Biển Hồ, hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, thác Hang Dơi, thác 50, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Quảng trường Đại Đoàn Kết, chùa Minh Thành,…và mô hình du lịch cộng đồng tại làng Ốp (TP.Pleiku), làng Stơr, làng Mơ Hra (huyện Kbang), làng Ia Gri (huyện Chư Pah)…đang dần được hình thành. Các sản phẩm du lịch này chính là tài sản trí tuệ có quan hệ chặt chẽ với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội và con người nên cần được nhà nước bảo hộ với những dấu hiệu nhận biết của khu vực địa lý trên bản đồ Quốc gia.
Thúy Diện, Phi Long