Gia Lai chú trọng cải thiện môi trường đầu tư

Cập nhật 21/5/2015, 14:05:22

Tây nguyên là một trong sáu vùng kinh tế lớn của cả nước, có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế. Trong đó kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò mũi nhọn. Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc thu hút đầu tư. Nhằm tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư hơn nữa vào khu vực Tây nguyên, các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư đã và đang được tích cực triển khai thực hiện. 

 

 

Ngày 17.5 vừa qua tại Tp.Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo Tây nguyên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và An sinh Xã hội Tây Nguyên lần thứ 3.

 

Trong những năm qua, thu hút vốn đầu tư xã hội toàn vùng Tây Nguyên tăng nhanh. Các nguồn vốn đầu tư vào Tây Nguyên chủ yếu từ Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ gồm: đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 khoảng 30.011 tỷ đồng, đưa tổng vốn huy động vượt so với kế hoạch cả giai đoạn 2011-2015 là 9.011 tỷ đồng, đạt 142,9%. Nguồn vốn từ ODA trong thời gian qua đã huy động cho Tây Nguyên để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và xóa đói giảm nghèo là 409,9 triệu USD. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Tây Nguyên lũy kế đến 31/12/2014 có 148 dự án với tổng vốn đăng ký 819 triệu USD. Riêng trong giai đoạn 2011-2015, Tây Nguyên có 38 dự án đầu tư FDI được cấp phép với tổng vốn đầu tư 122 triệu USD.

 

Về kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai trong những năm qua cũng đạt được kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

 

 

Mặc dù công tác đầu tư đạt được những kết quả tích cực, nhưng phát biểu tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư và An sinh Xã hội Tây Nguyên lần thứ 3 vừa qua, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng công tác đầu tư vào Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế đầu tư toàn xã hội mới đạt 54.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài được 137 dự án với tổng vốn đăng ký là 900 triệu USD, chưa có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có thương hiệu, có úy tín và tiềm lực kinh tế mạnh tham gia đầu tư vào các dự án lớn, như các khu công nghiệp, đô thị, các dự án phát triển hạ tầng của vùng. Tình trạng thiếu vốn xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất tiếp tục là vấn đề cần quan tâm ở nhiều địa phương; việc thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường còn thấp. Kết cấu hạ tầng giao thông chậm được cải thiện. Các lợi thế về xuất khẩu nông sản chưa được khai thác. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

 

So với mặt bằng chung của cả nước, Tây Nguyên vẫn là một trong những khu vực chậm phát triển. Vì vậy nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên là yêu cầu cấp thiết. Trong đó,  lĩnh vực giao thông, kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, các ngành dịch vụ…là những lĩnh vực cần tập trung ưu tiên, khuyến khích tư nay đến năm 2020.

 

Đại tướng Trần Đại Quang-UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhân mạnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung ưu tiên khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực như phát triển giao thông, kết cấu hạ tầng cơ sở ở các tỉnh Tây nguyên…

 

Để công tác thu hút đầu tư ngày càng đạt hiệu quả, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong kế hoạch thu hút đầu tư lần này Gia Lai vẫn tiếp tục ưu tiên các dự án nông nghiệp, nông thôn, đồng thời có những điểm mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào địa bàn Gia Lai.

 

Một trong những yếu tố quan trọng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đó chính là môi trường đầu tư. Ngoài chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư theo quy định của Chính Phủ, các địa phương cần cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư đến với địa phương.

 

Ông Trần Việt Hùng-Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã nêu rõ: Ngoài chính sách ưu đãi theo quy định chung của Chính phủ, các tỉnh không thể vượt qua khỏi quy định chung. Nhưng điều quan trọng mà các địa phương cần thực hiện đó là tạo môi trường để các chính sách ưu đãi được thực hiện một cách hiệu quả…

 

Cải thiện môi trường đầu tư cũng là nhiệm vụ quan trọng đã và đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng trong công tác thu hút đầu tư vào địa bàn. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các nhà đầu tư khi đến Gia Lai.

 

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao quyết định đầu tư của 5 tỉnh Tây Nguyên cho 13 doanh nghiệp thực hiện 13 dự án tiêu biểu tại các tỉnh với tổng mức đầu tư trên 16.600 tỷ đồng. Trong đó Gia Lai là tỉnh có số lượng dự án nhiều nhất với 4 dự án với tổng mức vốn đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng. Cụ thể dự án: chăn nuôi bò thịt, bò sữa của Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai thuộc công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với tổng vốn đăng ký 6.300 tỷ đồng; dự án nhà máy chế biến sữa của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký đầu tư 290 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất sirô cô đặc của Công ty TNHH chế biến lâm sản Đường Vạn Phát Gia Lai với vốn đầu tư đăng ký 289 tỷ đồng; dự án khu du lịch sinh thái Hoàng Vân với tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng.

 

Đây là những dự án không thuộc danh mục kêu gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần thứ 2 tại Gia Lai nhưng đã được triển khai thực hiện và các nhà đầu tư tin rằng việc đầu tư vào Gia Lai sẽ mang lại hiệu quả.

 

Bà Bùi Thị Quy-Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty TNHH chế biến NLS Đường Vạn Phát-Chủ đầu tư dự án Sirô cô đặc cho biết: Tôi đã có nhiều năm nghiên cứu về Gia Lai, tôi cho rằng tiềm năng về nông nghiệp của Gia Lai rất lớn, phù hợp để triển khai  dự án sirô cô đặc. Ngoài dự án si rô chúng tôi còn đầu tư dự án thức ăn gia súc và chế biến xay xát tinh bột. Với sự quan tâm của địa phương tôi nghĩ các dự án chúng tôi đầu tư vào Gia Lai sẽ đạt hiệu quả tốt.

 

Tập đoàn Hoàng Anh Gia lai là một tập đoàn kinh tế lớn trong nước. Hiện đơn vị này cũng có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên và đơn vị rất kỳ vọng vào kết quả đầu tư tại Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

 

Để việc triển khai các dự án được thuận lợi, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn để cho vay các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần này, đã có 8 ngân hàng thương mại thực hiện ký kết hợp đồng đầu tư vốn và thỏa thuận hợp tác với 17 doanh nghiệp thực hiện 16 dự án.

 

Đồng thời, các ngân hàng cam kết cho vay trung và dài hạn với số tiền khoảng 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của khu vực như: thủy điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Đây là một trong những điểm mới của hội nghị lần này là sự vào cuộc một cách tích cực của các ngân hàng với những cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ nguồn vốn để nhà đầu tư có điều kiện triển khai thực hiện các dự án một cách có hiệu quả.

 

Tây Nguyên là 1/6 vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế, trong đó kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò mũi nhọn. Với những nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư đã và đang được các địa phương tích cực tập trung thực hiện, kết quả thu hút đầu tư sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần này sẽ khuyến khích các nhà đầu tư mạnh dạn đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Tây Nguyên, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn. 

Hồng Uyên-Xuân Huy

Trả lời