Gia Lai chủ động triển khai công tác PCCCR ngay từ đầu mùa khô

Cập nhật 17/1/2024, 16:01:46

Theo dự báo, trong mùa khô 2023 – 2024 thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong khi đó, là địa phương có diện tích rừng lớn thứ tư cả nước, do đó ngay từ đầu mùa khô tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác PCCCR với phương châm “4 tại chỗ”.

Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ tư cả nước và và đứng đầu khu vực Tây Nguyên với gần 650.000 ha. Qua rà soát, toàn tỉnh xác định có 286 vùng trọng điểm về cháy rừng với tổng diện tích hơn 216.000 ha rừng; gồm: hơn 186.000 ha rừng tự nhiên và gần 31.000 ha rừng trồng. Trước dự báo về tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong năm 2024, ngay từ đầu mùa khô, tỉnh Gia Lai đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở trong công tác PCCCR.

Ông Trương Thanh Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nói: “Công tác diễn tập chưa cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đặt ra các tình huống giả định trong chữa cháy rừng thực tế. Qua diễn tập tạo sự chỉ huy đồng bộ, thống nhất và huy động các lực lượng tham gia chữa cháy rừng một cách nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu ngăn chặn cháy rừng là chính.”

Ông Trần Tất Đắc – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang thông tin: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu triển khai công tác kiểm tra PCCCR tại các đơn vị chủ rừng trên địa bàn, cụ thể là BQL Rừng phòng hộ Hà Ra, Mang Yang, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Công ty TNHHMTV lâm nghiệp Kon Chiêng và tất cả UBND các xã là đơn vị chủ rừng nhóm 1. Hiện nay thì các xã và các đơn vị chủ rừng đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR, có phương án chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ”

Trên cơ sở xác định các vùng trọng điểm cháy, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động phối hợp, tham mưu các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch PCCCR theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 3474 ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh với phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời chủ động thực hiện các công trình PCCCR và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sống, canh tác gần rừng ký cam kết về an toàn lửa rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô 2023 – 2024.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng BQL Rừng phòng hộ Mang Yang, huyện Mang Yang trao đổi: “Đối với công tác PCCCR mùa khô 2023 – 2024 thì đơn vị đã triển khai một số nhiệm vụ cấp bách; như là đã củng cố lực lượng chuyên trách và lực lượng chữa cháy rừng cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sống gần rừng ký cam kết an toàn lửa rừng; tổ chức thực hiện các công trình lâm sinh, đốt có điều khiển để hạn chế vật liệu cháy trong mùa khô này.”

Ông Phạm Văn Ngọc – Tổ trưởng Tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yangcho biết: “Ngay từ đầu mùa khô thì BQL rừng cũng tổ chức cho các tổ nhận khoán cùng với lực lượng của đơn vị thường xuyên tuần tra và đốt xử lý các thực bì dễ bắt lửa, tiến hành đốt có điều khiển các khu vực trọng điểm.”

Với việc chủ động triển khai các biện pháp ngay từ đầu mùa khô sẽ góp phần quan trọng hạn chế thấp nhất những nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2023 – 2024; đồng thời nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống cháy rừng xảy ra.

Đức Hải – Thanh Sáng – Huy Toàn

Trả lời