Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp PCCCR mùa khô 2024 – 2025

Cập nhật 17/4/2025, 16:04:20

Trước những dự báo về điều kiện thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài; ngay từ đầu mùa khô 2024 – 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp để PCCCR.. Tuy nhiên, công tác này cần phải tiếp tục được triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn nữa theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số số 02, ngày 16/4/2025 về việc tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ được giao quản lý gần 15.000 ha đất có rừng; trong đó có hơn 5.000 ha rừng, gồm 3.200 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng với các loại cây nông nghiệp có mục đích lâm nghiệp. Diện tích rừng của đơn vị đa phần nằm dọc tuyến biên giới, điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao; do đó, ngay từ đầu mùa khô 2024 – 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ đã chủ động triển khai thực hiện các hạng mục về PCCCR.

Ông Lý Việt Nam – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ thông tin: “Từ đầu năm 2025 đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện công tác PCCCR theo phương án đã được phê duyệt; bên cạnh đó đối với diện tích rừng tự nhiên đơn vị đã chủ động đi rà soát các vùng trọng điểm cháy và các điểm có lớp thực bì lớn để tổ chức đốt có điều khiển để hạn chế thấp nhất thiệt hại về cây rừng tự nhiên. Từ đầu năm đến nay thì đơn vị đã tổ chức được 15 đợt đốt có điều khiển và thực hiện được hơn 50% theo phương án PCCCR đã đơcj phê duyệt.”

Ông Nguyễn Thanh Quân – Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, Đức Cơ nói: “Tổ gồm có 12 người chia thành 2 đội và thường xuyên phối hợp với các ban ngành trên địa bàn để tổ chức làm bờ ranh cản lửa và PCCCR; đồng thời, nhắc nhở người dân canh tác gần rừng khi đốt rẫy kiểm soát không để cháy lan vào rừng.”

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai có 286 vùng trọng điểm về cháy rừng với tổng diện tích trên 124.000 ha, gồm: gần 105.000 ha rừng tự nhiên và hơn 19.300 ha rừng trồng. Tại những vùng trọng điểm cháy, từ đầu mùa khô 2024 – 2025 đến nay, các địa phương, đơn vị chủ rừng đã thực hiện nhiều hạng mục về PCCCR như: đốt có điều khiển, làm đường ranh cản lửa, cắm các biển cảnh báo về cháy rừng với tổng diện tích rừng được bảo vệ là gần 2.300 ha. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng với diện tích hơn 80 ha rừng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong khi đó, hiện  mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ở mức 5 – mức cao nhất và vừa qua ở một số tỉnh đã xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn; do đó, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh là cần tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp về PCCCR.

Ông Trương Văn Nam – Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: “Chi cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm đã tham mưu Sở NN&MT để tham mưu UBND tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp về PCCCR ngay từ đầu mùa khô nhằm hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Trước tình hình nắng nóng hiện nay và xuất hiện cháy rừng trồng ở tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc thì đơn vị đã tham mưu Sở NN&MT để tham mưu UBND tỉnh ban hành công điện để tiếp tục triển khai công tác PCCCR trên địa bàn.”

Vừa qua ở một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một số trận mưa, song nguy cơ cháy rừng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng cần tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục, công trình PCCCR theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời, bám sát chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 02, ngày 16/4/2025, triển khai các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, hiệu quả với phương châm “phòng là chính” và “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng cũng như kịp thời xử lý với các tình huống phát sinh

Đức Hải – R’Piên

Trả lời