Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc chủ động phòng-chống sinh vật gây hại cây trồng vụ mùa và cả năm 2025.
Theo đó, Sở NN-MT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các hội, đoàn thể và UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, trên cây lúa, bố trí lịch thời vụ phù hợp với điều kiện cụ thể; không gieo trồng trên những diện tích có nguy cơ ngập úng trong vụ mùa; gieo sạ tập trung, không nên gieo sạ ngay sau khi thu hoạch xong mà phải làm đất để tiêu hủy hết cỏ dại… Triển khai các giải pháp để phòng trừ các loại sinh vật gây hại trên cây bắp, cây sắn, cây mía, cà phê, hồ tiêu… Trên một số cây ăn quả như chanh dây, sầu riêng, chuối, dứa, nhãn, cam, bưởi…, khuyến cáo người dân áp dụng quy trình chăm sóc, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại theo Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP do Cục Trồng trọt ban hành; sản xuất theo chuẩn GlobalGAP, Organic… Đồng thời, chủ động theo dõi sự phát sinh của các đối tượng sinh vật gây hại để phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời./.
Linh Chi – Huy Toàn