Gia Lai chủ động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers – CoV)

Cập nhật 18/6/2015, 10:06:50

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện đã có 26 nước có bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông do vi rút Corona (gọi tắt là Mers -CoV) với 1.250 ca nhiễm, trong đó 512 ca tử vong. Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Mers -CoV nào. Trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thuốc phòng bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh

Mers-CoV là bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona gây nên. Đến nay, dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm tại các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là nước Hàn Quốc và có nhiều nguy cơ lan truyền sang quốc gia khác. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh lây từ người sang người và từ động vật nhiễm bệnh. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày.

Người bị nhiễm Mers-CoV thường có các triệu chứng như sốt, ho và thở dốc, ngoài ra có thể kèm theo các triệu chứng như tiêu chảy, có thể gây suy thận. Hiện chưa có vắc xin, thuốc đặc trị bệnh Mers-CoV. Do đó, ngành y tế Gia Lai đã và đang chủ động triển khai công tác phòng ngừa.“Đối với công tác chuẩn bị, đến thời điểm hiện tại vẫn là công tác dự phòng. Đối với kiểm soát lượng người ra vào trên địa bàn tỉnh thì chúng ta có Cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, chúng tôi đã bố trí lực lượng kiểm dịch y tế biên giới tầm soát lượng khách ra vào… trang bị bảo hộ cá nhân để đi vào xử lý công việc” Bác sĩ  Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nói.

Tại Khoa bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã chuẩn bị 20 giường bệnh, thuốc kháng sinh, dịch truyền chống bội nhiễm, trang phục đầy đủ cho cán bộ y tế , sẵn sàng tiếp nhận và kịp thời xử lý các trường hợp nhiễm bệnh. Cùng với đó, Sở Y tế giao  nhiệm vụ cho các Bệnh viện khu vực và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm giám sát, phát hiện kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán những trường hợp nghi ngờ, đồng thời khuyến cáo cho người dân trong việc phòng và điều trị bệnh Mers – CoV.

Bác sĩ RCom Manh, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Đối với công tác phòng chống dịch, lời khuyến cáo của Bộ Y tế là giám sát những người đi từ vùng dịch trở về, thứ hai là phòng hộ cá nhân là phải rửa tay hàng ngày khi tiếp xúc với người bệnh, khi ho hắt hơi phải lấy tay che. Khi có biểu hiện của viêm đường hô hấp trên thì đi cơ sở gần nhất để được tư vấn xét nghiệm.

          Hiện tại, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo tới cộng đồng và cán bộ y tế để nâng cao tính chủ động trong phòng chống dịch bệnh.  Theo đó, để phòng, chống dịch bệnh này hiệu quả, mỗi người phải thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tránh tiếp xúc với người, động vật nhiễm bệnh; thường xuyên khử trùng nền nhà, vật dụng, cầu thang… bằng hóa chất diệt khuẩn, tránh tập trung ở những nơi đông người, nhất là trẻ em; nếu thấy có dấu hiện của bệnh Mers-CoV phải đến ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, điều trị cách ly kịp thời./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bích Thủy , Minh Trí

Trả lời