Tỉnh Gia Lai hiện có trên 630.000 ha rừng, trong đó trên 200.000 ha rừng thuộc nguy cơ cháy cao. Trước những diễn biến bất thường của điều kiện thời tiết trong những năm gần đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô 2021.
Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh, ngay từ đầu mùa khô Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp tỉnh vào cuối năm 2020. Qua đây, nhằm nâng cao ý thức cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cấp, ngành cùng các đơn vị chủ rừng nâng cao ý thức tự phòng chống, không để cháy rừng xảy ra trên địa bàn; đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Ông Nguyễn Duy Lân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: “Sau đợt diễn tập này chúng tôi sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra tại cơ sở để chuẩn bị cho mùa khô 2021. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc đốt nương làm rẫy; đặc biệt là khi xảy ra cháy rừng thì cách chữa cháy như thế nào để không ảnh hưởng đến tính mạng và hạn chế thiệt thiệt hại do cháy rừng gây ra”./.
Đức Hải, Phi Long