Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương trong nước. Trước tình hình này, ngành Y tế tỉnh Gia Lai chủ động triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi.
Từ tháng 1 đến tháng 3/2025, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận và điều trị cho trên 140 ca mắc bệnh sởi trên địa bàn 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đa số những trẻ mắc bệnh sởi đều chưa được tiêm phòng vắc xin hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi.
Chị Trần Thị Thúy Nga – Thị xã Ayun Pa nói: “Con tôi được 14 tháng, chiều đó tôi có tiêm mũi sởi đầu tiên cho cháu, ngày đầu không sao hết tới ngày hôm sau cháu sốt cao liên miên tới 4 ngày. Vô đây bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh sởi cộng với hen phế quản, viêm phổi, ho nhiều.”
Chị Trần Thị Thu Hà – Huyện Chư Sê bày tỏ: “Con tôi được 6 tuổi, cháu tiêm phòng vắc xin sởi được 1 mũi rồi, còn một mũi cháu chưa kịp tiêm thì bị bệnh.”
Theo thông tin từ các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong số những ca mắc sởi được bệnh viện tiếp nhận có những ca biến chứng nặng như suy hô hấp, rối loạn đông máu,.. rất nguy hiểm đến tính mạng nếu như người nhà chủ quan với dịch bệnh siêu lây này.
Bác sĩ CKI Ngô Thị Ái Vy – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trao đổi: “Hiện tại trong quá trình tiếp nhận và điều trị các bác sĩ cũng đã hỏi về quá trình tiêm chủng của các em cũng như thông tuyến quốc gia để kiểm tra. Vi rút sởi này là vi rút siêu lây và biến chứng của sởi rất nhiều, ảnh hưởng tới các con trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và nhiều năm sau đó chứ không phải qua bệnh rồi là hết. Cho nên cách duy nhất để bệnh sởi giảm dần mình phải trích ngừa cho các em để tạo ra miễn dịch, cái thứ hai nữa là mình phải cố gắng đừng để lây, mình phải đeo khẩu trang, rửa tay, không tiếp xúc nhiều chỗ đông người và phải nâng cao chế độ dinh dưỡng.”
Nhằm khống chế hiệu quả không để dịch sởi lây lan, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống không để dịch sởi bùng phát trên địa bàn tỉnh. Trong đó địa phương đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 từ trạm y tế xã, phường đến các trường học. Tính đến đầu tháng 4/2025, toàn tỉnh đã có 94% trẻ từ 6 đến 10 tuổi và 80% trẻ từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi được tiêm vắc xin sởi.
Cô giáo Trần Thị Vân – Trường Tiểu học Anh hùng Núp, xã Chư Á, TP. Pleiku nói: “Lớp tôi trong tháng 2 vừa rồi ngày nào cũng có 5 đến 7 em phải nghỉ học do sốt vì sởi và tiêu chảy nữa nên rất nguy hiểm.”
Y sĩ Hoàng Văn Hưởng – Phó Trưởng Trạm Y tế phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Trạm Y tế đã rà soát trên hệ thống phần mềm và nhận 2 đợt vắc xin sởi và đã triển khai xuống tại hai trường gồm Trường Tiểu học Anh Hùng Núp và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, trạm đã tiêm hoàn thành trước ngày 31/3 theo kế hoạch đã đề ra. Khó khăn là những trẻ người địa phương chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đa số trẻ mắc sởi đều ở các làng đồng bào. Vì vậy chúng tôi sẽ làm tốt công tác tham mưu rà soát lại để tiêm bổ sung cho những trẻ chưa tiêm mũi 2 vắc xin sởi.”
Để khống chế hiệu quả bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, ngoài nỗ lực của ngành y tế, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự hỗ trợ của ban, ngành, đoàn thể với các giải pháp đồng bộ thì rất cần sự quan tâm, tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động phòng chống, không để dịch bùng phát, góp phần đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi trong thời gian tới.
Lệ Xuân – Phi Long