Tình trạng một bộ phận học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tái diễn ngay đầu năm học mới 2017-2018 và khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông học đường thêm diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, các ngành chức năng của tỉnh đã cộng đồng trách nhiệm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chấn chỉnh hành vi vi phạm này.

Nổi cộm nhất trong vấn đề vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại thành phố Pleiku, đó là tình trạng học sinh điều khiển xe phân khối lớn đến trường. Đáng nói, do không được mang vào trường nên những điểm giữ xe tự phát trước cổng trường đã được dịp mọc lên khá nhiều và trực tiếp bao che cho những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Còn đối với các em học sinh, dẫu biết việc điều khiển xe mô tô phân khối lớn là không được phép vì chưa đủ độ tuổi lái xe theo quy định, nhưng do nhà ở xa, bố mẹ không có thời gian đưa đi học nên các em được tự do tham gia giao thông, dù biết tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Một học sinh nói: “Do không có ai đưa đi nên em phải lấy xe đi học, mặc dù biết đi như vậy sẽ nguy hiểm”.
Đại tá Phạm Văn Uấn – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với những học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ như điều khiển xe phân khối lớn, chưa có giấy phép lái xe rồi chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm khi đến trường thì chúng tôi tập trung xử lý. Đặc biệt là phối hợp với nhà trường để xét hạnh kiểm đối với những học sinh vi phạm. Chúng tôi cũng đặc biệt khuyến cáo đối với phụ huynh học sinh để đảm bảo cho con em học tập và có một năm học an toàn thì chúng tôi đề nghị phụ huynh khi có con em chưa đến tuổi thì đặc biệt không được giao xe phân khối lớn cho các em đi đến trường”.
Sau mỗi giờ tan học, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng lại diễn ra. Điều này không những gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho chính các em. Thế nhưng, thực tế này vẫn đang từng ngày tồn tại mà chưa có giải pháp nào giải quyết triệt để khi mà ý thức bảo vệ cho chính bản thân lại bị các em cố tình làm ngơ.
Không chỉ trên địa bàn thành phố Pleiku, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh còn diễn ra phổ biến và phức tạp tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Do thường xuyên phải đi làm nương làm rẫy, nhà lại ở xa trường học nên nhiều phụ huynh đã giao hẳn xe mô tô phân khối lớn để con em điều khiển đi học. Do chưa nắm được các quy định căn bản của Luật Giao thông đường bộ lại thiếu sự giáo dục, căn dặn từ gia đình nên tình trạng vi phạm này cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác.
Thầy Hoàng Kim Hữu – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Đê Ar, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng cho biết: “Nhà trường cùng với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. Nguyên nhân có thể nói đến gồm 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhận thức các em còn hạn chế, nguyên nhân thứ 2 là việc chấp hành của bố mẹ để làm gương cho con em là chưa có, thứ 3 là chính quyền địa phương và các cấp quản lý thì chưa quan tâm đến nội dung này, chưa có hình thức xử phạt thích đáng nghiêm minh để răn đe các em chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Từ đó dẫn đến việc các em sử dụng xe phân khối lớn đến trường và lưu thông trên đường ngày càng nhiều”.
Đại tá Phan Thanh Tám – PGĐ Công an tỉnh Gia Lai nói: “Ngành Giáo dục thì đã phối hợp với công an hàng năm đánh giá lại công tác phối hợp để tìm ra những thiếu sót, những gì chưa làm được để rút kinh nghiệm trong thời gian tới, từ đó triển khai cho tốt hơn. Từ đó bằng mọi cách phải kéo giảm, không để xảy ra tình trạng học sinh tai nạn giao thông, từ đó ảnh hưởng đến tính mạng của các cháu”.
Cần phải nhìn nhận, để kiềm chế, giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài sự nỗ lực từ chính các ngành chức năng thì mỗi học sinh, sinh viên cần trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông. Cùng với đó cần có sự cộng đồng trách nhiệm từ phía gia đình, trường học và chính quyền địa phương trong việc chăm lo giáo dục cũng như định hình nhân cách, uốn nắm những việc làm chưa tốt để các em hoàn thiện bản thân, chung tay cùng xã hội xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông học đường…./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng