Sử dụng điện thoại thông minh, thiết bị tai nghe nhỏ gọn và kết nối với camera giấu kín trong người để thu, phát sóng truyền tín hiệu nhờ người khác trợ giúp để vượt qua kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng hiện được không ít các thí sinh sử dụng nhằm qua mặt cơ quan quản lý nhà nước.
Đây được xem là những hành vi gian lận trong thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đã và đang xảy ra tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi nắm thông tin, những hành vi vi phạm này đã được Sở Giao thông Vận tải Gia Lai phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2017 đến nay, tại các kỳ thi quốc gia cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng được tổ chức tại các trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã phát hiện, xử lý hơn chục trường hợp gian lận trong thi cử, chủ yếu là ở phần thi lý thuyết. Để vượt qua kỳ thi chót lọt, các mánh khóe tinh vi được các thí sinh áp dụng thông qua việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, cục phát sóng 3G để truyền dữ liệu ra ngoài nhờ người khác trợ giúp.
Ông Phạm Xuân Bảo – GĐ Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Gia Lai cho biết: “Người dân vi phạm và bị lập biên bản thì theo Thông tư 06 của Bộ Giao thông Vận tải thì không được phép thi bất kỳ một cơ sở đào tạo nào trên cả nước trong thời hạn 5 năm”.
Những trường hợp vi phạm, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã lập biên bản, đình chỉ và hủy kết quả thi đối với thí sinh gian lận trong quá trình sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo các trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe siết chặt công tác đào tạo tại mọi giai đoạn.
Ông Lê Ngọc Hữu – Phó trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cũng cho biết: “Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ sở đào tạo tăng cường công tác giáo dục tư tưởng tất cả cán bộ, giáo viên cơ sở đào tạo. Đề nghị cơ sở thực hiện đúng và đủ của nội dung chương trình đào tạo và giám sát tất cả các kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ nghề; đồng thời trong công tác sát hạch là công đoạn cuối cùng để kiểm soát chất lượng giấy phép lái xe được cấp”.
Việc sử dụng thiết bị điện tử thông minh để gian lận trong thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đã gây ra không ít khó khăn đối với cơ quan nhà nước trong quá trình giám sát bởi tính năng nhỏ gọn, khó phát hiện. Tuy nhiên, điều lưu ý với mỗi thí sinh, đó là việc tự rèn luyện, trao dồi kỹ năng lái xe sẽ rất cần thiết, phục vụ cho bản thân sau này khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Đoàn Bình- Minh Trí – Thanh Sáng