Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 56.100 đoàn viên/57.959 người lao động và trên 1.720 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, việc chăm lo xây dựng lực lượng đoàn viên công đoàn vững mạnh luôn được tổ chức Công đoàn các cấp chú trọng thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đã khuyến khích, phát huy được vai trò, năng lực của đội ngũ đoàn viên, người lao động trong thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Tạo điều kiện cho đoàn viên được tham gia học tập nâng cao trình độ, tay nghề, không ngừng bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị… Đó là điều luôn được tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện, nhờ đó, trình độ, năng lực của đoàn viên không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- chính trị tại các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đến cuối năm 2018, có 87% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 50% công đoàn cơ sở thuộc khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Công đoàn Trường Chính trị tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chăm lo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ đoàn viên.
Thầy Hoàng Nguyễn Trí Dương, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị tỉnh cho biết : “Trong những năm qua rất nhiều phong trào, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của nhà trường đó là công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ. Song song với đó, cũng tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ. Phấn đấu 20121, 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên. Đời sống BCH Công đoàn cũng tạo điều kiện, xây dựng quỹ tập trung cho hoạt động nâng cao đời sống cho đoàn viên, công đoàn có hoàn cảnh khó khăn”.
Song song với đó, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động về đời sống vật chất, tinh thần cũng được quan tâm, nhất là đối với đoàn viên, người lao động thuộc khối doanh nghiệp. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo như chăm lo, tặng quà cho đoàn viên, người lao động các dịp lễ, tết, ốm đau, hỗ trợ vay vốn lúc khó khăn, hay hỗ trợ nhà ở “Mái ấm công đoàn”… đã tạo được động lực giúp đoàn viên, người lao động yên tâm lao động, sản xuất, góp phần giúp cơ quan, đơn vị phát triển ổn định, lâu dài.
Anh Nguyễn Huy Cường, Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai chia sẻ: “Tôi là nhân viên lái xe cũng được 5 năm rồi. Thu nhập không quá dư dả nhưng ổn định. Ban lãnh đạo cũng rất quan tâm đến nhân viên, nhất là các dịp lễ, tết. Cho nên mình cũng yên tâm đi làm, chạy xe để nuôi gia đình”.
Ông Đặng Đức Kham, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai cho biết: “Ngoài thực hiện theo Luật LĐ rồi, chúng tôi còn mang tình cảm, cái tâm, luôn luôn chăm lo đời sống cho NLĐ, bên cạnh thu nhập còn đảm bảo sức khỏe. Mức lương bình quân chúng tôi phấn đấu trên 5 triệu đồng, ngoài ra còn thăm hỏi, ốm đau. Hàng năm chúng tôi còn thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động”.
Hiện nay, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, với thu nhập bình quân xấp xỉ từ 4,1 triệu đồng đến 5,1 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, lực lượng đoàn viên, người lao động ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Đây là kết quả đáng phấn khởi và là động lự để tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục nỗ lực.
Ông Hồ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro nói: “Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện cũng đề ra một số mục tiêu cơ bản như tăng cường đi cơ sở, dành 4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày đi cơ sở, giúp cơ sở, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên. LĐLĐ huyện sẽ nâng cao đời sống đoàn viên, trong đó vấn đề nhà ở đưa lên hàng đầu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên được kịp thời, quan tâm hơn nữa vào những ngày lễ, tết đối với những đoàn viên thực sự khó khăn”.
Nâng cao chất lượng công tác chăm lo, bảo vệ và phát triển đoàn viên, người lao động cũng là mục tiêu hướng đến của hoạt động Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Đặc biệt, trong năm 2019, với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Công đoàn sẽ phát triển đa dạng, hiệu quả thêm các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cũng như tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động với phương châm “Mỗi công đoàn cơ sở- Một lợi ích đoàn viên”./.
Ngô Thanh, R’Piên