Sau khi cấp phép cho 8 doanh nghiệp được phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Gia lai tiếp tục tiến hành cấp phép cho một số doanh nghiệp được phép khai thác đá để phục vụ xây dựng các công trình trọng điểm cũng như phục vụ cho nhu cầu xây dựng của người dân trong tỉnh. Chủ trương này khi được ban hành đã tạo lên hiệu ứng tích cực, đồng thời giảm thiểu tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vốn được xem là điểm nóng đã diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Phóng sự ghi nhận tại huyện Mang Yang.
Khai thác đá tại Mang Yang.
Ngay sau khi được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá tại địa bàn xã H’Ra và Đăk Ta Ley – huyện Mang Yang, công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức đã nhanh chóng bắt tay vào khai thác, trước mắt để phục vụ chính cho việc thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19. Để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, ổn định nguồn lao động tại chỗ và cam kết thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường.
Trao đổi với Anh Phạm Ngọc Doãn-Quản lý Mỏ đá H’Ra – Công ty TNHH 1 thành viên Trang Đức, anh Doãn cho hay: Từ khi mỏ đá H’Ra được UBND tỉnh cấp phép, ngay từ khi bước đầu bắt tay vào sản xuất thì chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện các quy định của UBND tỉnh cũng như Sở TN&MT đề ra. Thứ nhất khi sản xuất chúng tôi đảm bảo về nguồn nước tưới, đảm bảo không bụi, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường, ví dụ trồng cây xanh, cải tạo mặt bằng và chúng tôi cam kết các vấn đề khi thực hiện xong việc khai thác đá trên địa bàn xã H’Ra thì chúng tôi sẽ trả lại mặt bằng và đảm bảo môi trường…
Với phương pháp khai thác lộ thiên, trung bình mỗi ngày, mỏ đá H’Ra với diện tích khai thác 2,6ha cung cấp khoảng 500 khối đá cho việc thi công các công trình trên địa bàn huyện Mang Yang cũng như phục vụ nhu cầu xây dựng của người dân.
Theo đại diện Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Mang Yang cho biết: Trước đây, khi tỉnh chưa cấp phép cho doanh nghiệp khai thác đá tại cơ sở, tình trạng khai thác chui, trái phép tại nhiều địa điểm diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước của ngành chức năng. Tuy nhiên giờ tình trạng này đã được giảm thiểu, những điểm nóng về tình trạng khai thác đá cơ bản được đẩy lùi.
Các đơn vị khai thác đá đã quan tâm chú trọng đến môi trường.
Ông Trần Nam Danh-Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường Mang Yang khẳng định: Đánh giá tác động môi trường và cải tạo môi trường thì hiện nay UBND tỉnh đã cấp phép cho công ty đã góp phần giúp huyện Mang Yang tránh tình trạng khai thác đá trái phép tại địa phương. Huyện đã nhiều lần đi kiểm tra việc khai thác đá trên địa bàn thì đã đơn vị đã nghiêm túc thực hiện, không ảnh hưởng và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường…
Chủ trương mà UBND tỉnh Gia Lai thực hiện đã phần nào tháo được nút thắt, giảm thiểu thất thu ngân sách cũng như tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã tồn tại một thời gian dài ở một số địa phương trong tỉnh.
Bên cạnh đó cũng phải nhìn nhận, để chủ trương của UBND tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thì mỗi đơn vị được cấp phép phải luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ sản xuất, tuân thủ nghiêm các quy định đã cam kết…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng