Người bị mắc bệnh tâm thần là người mất trí, hành động vô thức. Lúc bình thường họ hiền lành, ngô nghê nhưng khi lên cơn họ lập tức trở thành người hung hãn, hậu quả khôn lường. Do vậy, người tâm thần rất cần một cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng chuyên biệt.
Theo số liệu điều tra, tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 1.794 đối tượng bị tâm thần và rối nhiễu tâm trí, trong đó có 1.285 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 238 đối tượng tâm thần, gia đình có nguyện vọng được đưa vào chăm sóc và phục hồi chức năng. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều việc làm để hỗ trợ người tâm thần trong việc điều trị, chăm sóc, nhưng đối với bệnh tâm thần phải điều trị lâu dài và suốt cuộc đời. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh ta chưa có Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần chuyên biệt, nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần./.
Ngọc Ánh – Huy Toàn