Sau khi Quốc hội khóa XV thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (tại Kỳ họp thứ 9), Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành đối với Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Tại tỉnh Gia Lai, qua nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao khi Quốc hội tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 2013 để phù hợp với bối cảnh tình hình mới, đáp ứng sự phát triển của đất nước.
Là Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính, ông Nguyễn Đức Quang cho rằng: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 là chủ trương đúng, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các nội dung quan đến sắp sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Thạc sĩ Nguyễn Đức Quang – Phường Diên Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Chủ trương của Đảng, của Quốc hội trong vấn đề sửa đổi Hiến pháp thì chúng tôi thấy thay đổi 8 Điều trong 120 Điều của Hiến pháp năm 2013; đặc biệt là vấn đề xây dựng chính quyền 2 cấp thì thực sự Nhân dân rất là mong đợi để đất nước chúng ta trong thực hiện Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong thời gian vừa qua lấy ý kiến được Nhân dân đồng tình nên Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; đặc biệt việc góp ý vào sửa đổi, bổ sung 8 điều trong Hiến pháp năm 2013 thì chúng tôi thấy là chủ trương của Quốc hội là rất đúng.”
Qua nghiên cứu, cử tri, Nhân dân cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 là rất phù hợp khi mà hiện nay, Đảng ta đang tập trung tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập cấp tỉnh và cấp xã và thực hiện hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ông Phạm Bá Dục – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì các quy định của Hiến pháp phải thay đổi để phù hợp với mô hình mới chỉ có tỉnh với xã. Người dân chúng tôi phải nói là hết sức phấn khởi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ có những việc làm phù hợp với dân.”
Ông Mai Xuân Tấn – Phường Ia Kring, TP. Pleiku cho biết: “Khi xã hội phát triển thì phải có sự thay đổi của Hiến pháp, pháp luật; ví dụ như bỏ cấp huyện đó là cả một vấn đề lớn thì cái này Hiến pháp phải có sự thay đổi cho kịp thời đối với sự phát triển và những phát sinh từ thực tiễn. Hiến pháp sửa đổi lần này sẽ có những chỉnh sửa, bổ sung cho kịp thời với sự phát triển vươn mình của xã hội, đất nước.”
Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dưới nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho Nhân dân, các cấp, các ngành tham gia đóng góp ý kiến. Ý kiến tham gia đóng góp sẽ được cơ quan chức năng tổng hợp trước khi trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV xem xét, quyết nghị thông qua.
Đức Hải – R’Piên