Nhằm giảm thiểu những rủi ro về tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, ngoài thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về nghiêm cấm phương tiện này lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ thì hiện nay công an các huyện, thị xã, thành phố sau quá trình tuyên truyền vận động đã tiến hành lắp đặt biển phản quang cho hầu hết xe công nông tại địa phương. Nhìn chung việc làm này của chính quyền và ngành chức năng đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ phía nhân dân…..

Để chủ trương lắp đặt biển phản quang cho xe công nông thiết thực và hiệu quả, các địa phương của tỉnh Gia Lai sau quá trình bàn bạc thống nhất đã hỗ trợ một phần kinh phí để chủ phương tiện chủ động lắp đặt. Cho đến thời điểm này, gần 25.000 xe công nông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xong việc gắn biển phản quang.
Ông Hồ Văn Hiển – Người dân cho biết: Gắn được đèn phản quang là điều hết sức quan trọng, khi đó sẽ kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.
Lắp đặt biển phản quang cho xe công nông là việc làm hết sức cần thiết mà mỗi địa phương triển khai. Theo đánh giá, từ khi việc lắp đặt được thực hiện, tình trạng tai nạn giao thông đã giảm hẳn, nhất là khi phương tiện này lưu thông vào ban đêm.
Đại úy Nguyễn Thế Anh – Đội phó Đội CSGT, Công an huyện Đak Đoa cho biết: “Sau khi tuyên truyền và lắp đặt xong chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Và nếu người dân vẫn cố tình không lắp đặt thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt và buộc phải lắp đèn phải quang theo đúng quy định đã ban hành”.
Với đặc thù của tỉnh Tây Nguyên nhiều đồi dốc, xe công nông được xem là phương tiện khó có thể thay thế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng, sau quá trình hoàn thành lắp đặt phản quang, mỗi người khi tham gia giao thông hãy thực sự nâng cao ý thức, cùng cộng đồng trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…./.
Đoàn Bình -Thanh Sáng