Kết thúc năm 2018, Gia Lai ghi dấu được nhiều thành công trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. 4.467 tỷ đồng là tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2018, vượt hơn 480 tỷ đồng so với dự toán TW giao và 267 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao. Đây thật sự là món quà đặc biệt ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh chào đón năm mới 2019 và tin tưởng Gia Lai sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi trong năm 2019.

Năm 2018, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.983 tỷ đồng, dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 4.200 tỷ đồng. Kết quả thực hiện là 4.467 tỷ đồng, đạt trên 112% dự toán Trung ương giao và hơn 106% dự toán HĐND tỉnh đề ra, tăng 5,23% so với năm 2017. Trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt gần 110%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 100%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 100%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 600%, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 147% và một số khoản thu khác.
Với kết quả đạt được cho thấy, năm 2018 ghi dấu thành công của việc xúc tiến kêu gọi đầu tư, tạo lập được nguồn thu ổn định và lâu dài từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương qua việc triển khai các giải pháp thu ngân sách phù hợp với điều kiện thực tế đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội tăng trưởng theo hướng thực chất, bền vững. Đây là cơ sở để các nguồn thu sớm đạt dự toán, tiến độ đề ra.
Ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cho biết: “Năm 2018 đơn vị đã đạt sản lượng 1.200 tấn. Kết quả này là dấu mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh gas, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng mặt hàng này lên gấp 10 lần so với năm 2004. Với kết quả đạt được, năm 2018 công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và cao hơn so với năm 2017.”
Ông Huỳnh Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai chia sẻ: “Với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên số tiền nộp ngân sách của đơn vị năm sau luôn cao hơn năm trước. Để đạt được kết quả này, công ty đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường…”
Với kết quả đạt được trong năm 2018, Gia Lai đang hướng đến mục tiêu đạt mức thu ngân sách 5.000 tỷ đồng vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Gia Lai không chỉ dựa vào các nguồn thu được khai thác từ tài nguyên mà phải có tầm nhìn, có kế hoạch tổ chức khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả nhằm phát huy nguồn lợi từ nguồn tài nguyên vô giá này trong chiến lược dài hạn.
Ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai trao đổi: “Lựa chọn nhà đầu tư thực sự có năng lực để xây dựng dự án nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo lập nguồn thu từ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là chủ yếu, là bước đi cần thiết để điều chỉnh cơ cấu nguồn thu theo hướng tích cực, bền vững. Không dừng lại ở các nhà đầu tư trong nước mà phải sớm thu hút được doanh nghiệp nước ngoài, kêu gọi sự đầu tư từ các doanh nghiệp FDI vào sản xuất, các nhà đầu tư theo mô hình hợp tác công tư trong các lĩnh vực cần đẩy mạnh xã hội hóa…”
Với các giải pháp đặt ra, tin rằng Gia Lai sẽ đạt mức thu ngân sách 4.900 tỷ đồng vào năm 2019 và 5.000 tỷ đồng vào năm 2020. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo kế hoạch thu chi, đặc biệt là chi cho đầu tư phát triển để tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển và tăng nguồn thu. Để từ đó mỗi mùa Xuân mới Gia Lai có thêm nhiều niềm vui mới, niềm vui của sự thành công sau mỗi chặng đường đầy gian nan, thử thách.
Hồng Uyên – Thanh Sáng.