Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, chỉ tính từ đầu tháng 8/2023 đến nay địa phương đã ghi nhận trên 3000 ca bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp tính. Bệnh đang gia tăng nhanh và có nguy cơ lây lan thành dịch. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại một số cơ sở điều trị trên địa bàn của tỉnh.
Ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Cao Nguyên từ ngày 01/8/2023 đến ngày 11/9/2023 đã có tới 1.760 bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh đau mắt đỏ, chiếm 34,6% trong tổng số bệnh nhân đến khám/ngày, riêng trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 43,5%. Đáng lưu ý là sau ngày 5/9 (tức là thời điểm học sinh chính thức đến trường), mỗi ngày Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tiếp nhận và điều trị cho khoảng 75 đến 80 bệnh nhân, có ngày đỉnh điểm lên tới trên 120 ca. Nghĩa là số bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện chiếm tới trên 50% trong số những bệnh nhân đến đây khám liên quan các bệnh về mắt.
Chị Nguyễn Thị Thư – Huyện Đak Đoa cho biết: “Con của tôi bị đỏ mắt, cháu đang học lớp 5, theo tôi nghĩ có khi cháu bị lây ở trên trường.Bác sĩ khám nói đang là dịch nên cần chú ý đến khâu vệ sinh cho các cháu, tránh dụi lên trên mắt, tránh tiếp xúc, tránh gió để hạn chế lây nhiễm.”
Bà Nguyễn Thị Nhiễu – Huyện Ia Pa nói: “Tôi thấy mắt cháu nó bị sưng, sáng ra ngủ dậy thấy sưng, tôi có đưa cháu đi học nhưng cô giáo lại gọi bảo là đưa cháu về không dám để ở trường. Trên trường cũng có 3, 4 bạn bị rồi, cũng về hết.”
Các bác sĩ của Bệnh viện mắt Cao Nguyên cho biết, bệnh đau mắt đỏ lưu hành quanh năm nhưng trong đợt này đang rộ lên đột biến. Thời gian ủ bệnh đau mắt đỏ từ 5-10 ngày, sau đó sẽ khởi phát bệnh. Trong quá trình khởi phát, bệnh nặng dần lên sau 5-7 ngày rồi giảm dần, bệnh sẽ kết thúc sau 10-12 ngày. Những trường hợp như cộm, xốn, đau nhức mắt, nhìn mờ, cảm giác có dị vật trong mắt, có nhiều tiết tố trên mắt… thì bệnh nhân nên đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

BS Thái Quang Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, TP. Pleiku thông tin: “Đặc biệt là từ sau ngày 5/9 các em đi học bệnh tăng còn cao hơn nữa, có ngày có tới 120 ca cho ca đau mắt đỏ, chiếm trên 50% ở lứa tuổi học sinh. Nói về dịch bệnh năm nay có hiện tượng kéo dài và có tính chất lây lan nhanh, mà bệnh này lại chưa có vắc xin phòng bệnh, cho nên mình phải phòng chống nó bằng cách hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh và hạn chế dùng các vật dụng cá nhân. Cũng có một điều quan trọng nữa đó là khi mà chúng ta bị viêm giác mạc thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa về mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng không cần thiết.”
Trước nguy cơ bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh với tốc độ lây lan nhanh, ngành Y tế Gia Lai đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thống kê cụ thể số ca mắc hàng ngày để ngành kịp thời đưa ra những phương án phòng dịch, tránh để dịch bùng phát trên diện rộng.
Bác sĩ Vũ Phương Việt Hằng – Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Trước tình hình bệnh tật diễn tiến nhanh và mắc với số lượng nhiều như thế chúng tôi có những khuyến cáo đặc biệt, ví dụ như ở trường học là nơi mà có thể lây lan nhanh nhất. Vì vậy khi mà trẻ bị mắc bệnh thì gia đình cố gắng cho trẻ nghỉ ngơi ở nhà và tránh đến trường làm lây sang các bạn khác. Khi ở nhà đã có người đau mắt đỏ rồi bố mẹ phải đưa con đến các cơ sở khám chữa bệnh để khám, không tự ý mua thuốc nhỏ phòng các biến chứng có thể xảy ra.
Đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt còn lại. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Vì vậy để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Đặc biệt là không được tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.
Lệ Xuân – Huy Toàn