Tỉnh Gia Lai có tổng đàn chó khá lớn với 231.463 con của 128.025 hộ. Theo khuyến cáo của ngành Y tế, công tác phòng, chống bệnh dại hiệu quả nhất là phủ vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo đạt ít nhất 70% trên tổng đàn. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, địa phương mới triển khai tiêm được gần 40 ngàn liều vắc xin phòng bệnh dại, đạt 16% tổng đàn chó trong tỉnh.
Khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh đó là nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh dại chưa cao, trong khi đó có tới 93% người dân nuôi chó thả rông, không có chuồng, khu nuôi nhốt riêng và đặc biệt là người dân chưa quan tâm đến việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, ở cấp xã, nhiều nơi không có cán bộ thú y, những nơi có cán bộ thú y cấp xã thì đa số là kiêm nhiệm, không có chuyên ngành chăn nuôi thú y nên công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh trên động vật nói chung và bệnh dại nói riêng nhiều lúc chưa kịp thời, đồng bộ. Ngoài ra, việc bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều trị dự phòng trên người chưa đảm bảo; công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh dại mang lại hiệu quả chưa cao hiện là rào cản lớn trong công tác phòng, chống bệnh bệnh dại trên địa bàn tỉnh./.
Lệ Xuân – R’Piên