Gia Lai – 50 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật 16/3/2025, 07:03:35

Với tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất; thực hiện chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng về cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị đã chiến đấu ngoan cường, không ngại gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, giài phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975. Nửa thế kỷ đã trôi qua, dưới ánh sáng soi đường, dẫn lối của Đảng ta, bao thế hệ cán bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, kiên định, bền bỉ vượt khó; chung sức đồng lòng kiến thiết, xây dựng nên dáng vóc quê hương với những thành quả cách mạng rất to lớn.

Những ngày tháng 3 lịch sử cách đây 50 năm, trên chiến trường Tây Nguyên, Gia Lai diễn ra những cơn bão táp cách mạng, hừng hực khí thế tiến công đánh địch. Mỗi làng mạc, mỗi con suối, mỗi tấc đất quê hương Gia Lai đã trở thành những trận tuyến vững chắc. Quân và dân Gia Lai đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần quả cảm, kiên cường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thiêng liêng – giải phóng quê hương vào ngày 17/3/1975, là dấu mốc lịch sử quan trọng, góp phần kết thúc thắng lợi Chiến dịch Tây Nguyên, tạo ra bước ngoặt chiến lược để quân và dân ta phát triển tiến công, làm nên đại thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, đầy gian khổ và hy sinh của dân tộc ta.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Long – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam khẳng định: “Chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có ý nghĩa chiến lược, vượt qua tầm chiến thắng của một chiến dịch thuần túy. Với chiến thắng của chiến dịch Tây Nguyên mở ra thời cơ mới cho giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong Chiến dịch Tây Nguyên, quân và dân Gia Lai có nhiều đóng góp to lớn. Chính những thắng lợi của quân và dân Gia Lai trong các trận đánh đã góp phần phá vỡ thế bố trí chiến lược của địch, tạo điều kiện để quân và dân ta đẩy mạnh tiến công, truy kích địch và kết thúc thắng lợi chiến dịch.”

Vượt qua những ngày tháng khốc liệt, chịu đựng bao đau thương, mất mát và hy sinh do chiến tranh; khi lịch sử đã sang trang mới, cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã vững vàng kết thành một khối đoàn kết, kiên cường; chinh phục hành trình mới sau giải phóng – hành trình tái thiết, xây dựng quê hương từ những vết thương chiến tranh, nơi mỗi bước đi đều gian nan, thử thách. Nhưng với những chủ trương, quyết sách sáng suốt; những hoạch định, chiến lược quan trọng, đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ đã làm hồi sinh vùng đất Gia Lai từ hoang tàn, kiệt quệ. Sau 50 năm giải phóng, Gia Lai đã có những bước tiến vượt bậc và ngày càng tiến xa, vững chắc. Kinh tế-xã hội liên tục phát triển, quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; đã tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Gia Lai kết hợp hài hòa, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa;” tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Gia Lai đã có 03 đơn vị cấp huyện, 94 xã và 160 thôn, làng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,06%. GDP bình quân đầu người năm 2011 chỉ đạt 19,5 triệu đồng, đến năm 2024 đạt 68,02 triệu đồng, dự ước đến cuối năm 2025 đạt 75,69 triệu đồng.

Ông Yớp – Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang Đinh Cư – Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước nên cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện, bà con rất vui mừng, phấn khởi vì buôn làng đã không ngừng thay đổi và phát triển.”

 Ông Nguyễn Quang Hiền – TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi sống ở Pleiku từ năm 1965, tôi chứng kiến sự đổi thay của thành phố Pleiku qua nhiều giai đoạn, nay thành phố đã phát triển toàn diện, từ một thị tứ nhỏ bé, vươn lên trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh; không còn như câu nói ngày xưa là “Pleiku nắng bụi mưa bùn, đi dăm ba phút đã về chốn cũ” nữa. Đến nay, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao. Chúng ta tin tưởng là thành phố Pleiku sẽ đạt được mục tiêu trở thành đô thị thông mình, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.…”

Những thành tựu to lớn đã đạt được sau 50 năm giải phóng là minh chứng sinh động về sự bền bỉ nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm vượt khó để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đó là kết quả của sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Trung ương; đã tạo động lực chính trị, tinh thần to lớn để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn nữa; trước mắt tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào ngày 06/01/2025; đó là trên cơ sở phát huy nội lực, chúng ta tập trung phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột chính là phát triển nền nông nghiệp có chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng giá trị của các sản phẩm nông nghiệp; thứ hai là phát triển công nghiệp theo lợi thế của địa phương, trong đó chú ý đến công nghệ chế biến các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh; thứ ba là phát triển du lịch theo lợi thế của địa phương. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây là tiền đề tiên quyết để chúng ta phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.”

50 năm – một chặng đường mỗi bước đi mỗi bước gian lao, mỗi thành tựu đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết và có cả máu xương của các thế hệ cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

50 năm với những dấu mốc vẻ vang của tỉnh Gia Lai đã góp vào dòng chảy lớn, thành tựu lớn lao của vùng đất Tây Nguyên, của đất nước Việt Nam; vững tiến vào tương lai tươi sáng, ngập tràn hy vọng; cùng với cả nước viết nên những trang sử huy hoàng trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên dân tộc hùng cường, thịnh vượng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng quang vinh./.

Hà Đức – Đức Hải – R’Piên – Phi Long

Trả lời