“Gia đình hội viên phụ nữ khéo tay hạn chế rác thải và rác thải nhựa” là chủ đề của Cuộc thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Thông qua cuộc thi này đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp và thúc đẩy chương trình xây dựng Nông thôn mới ở địa phương, thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Mô hình tận dụng các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng để trồng rau cải mầm của chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Phú Bình, được Hội LHPN xã Ia Le chọn làm mô hình tiêu biểu tham gia cuộc thi “Gia đình hội viên phụ nữ khéo tay hạn chế rác thải và rác thải nhựa năm 2020” do Hội LHPN huyện Chư Pưh tổ chức chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và góp phần chung tay xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Từ các bình nước đã hỏng, chị Thu mang về cưa ra làm hai, sử dụng trồng rau cải mầm. Trung bình một ngày gia đình cung cấp khoảng 25 – 30kg cải mầm ra thị trường, tiêu thụ tại các nhà hàng và những khu vực chợ lân cận. Trong 2 năm qua, mô hình đã mang về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Thu.
Chị Nguyễn Thị Thu, Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Mới đầu cũng lên mạng xem họ làm rau vào mấy chậu, mấy thùng. Mình về cũng làm thử, thấy cũng được nên mình đi kiếm mấy loại thùng này về cưa ra làm. Thùng nhựa này thì mình mua cái 2 ngàn về mình cưa đôi ra, còn thùng xốp thì họ thải ra thì mình lấy về tận dụng thôi”
Với ý tưởng tạo một không gian thoáng mát để ngồi thưởng thức trà, cà phê vào buổi sáng, chị Tôn Nữ Thị Phượng ở thôn Phú An, xã Ia Le đã thiết kế, sáng tạo trồng một giàn hoa bằng các sản phẩm nhựa đã qua sử dụng như chai nhựa, vỏ lon bia, những chiếc giày đã hỏng… Những giỏ hoa nhỏ xinh, đủ loại màu sắc được treo lên tạo nên không gian sáng, xanh, đẹp.
Chị Tôn Nữ Thị Phượng, Thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh,Gia Lai chia sẻ: “Khi trước đây không có chỗ ngồi, giờ mới làm ra đây, buổi sáng ra đây ngồi cảm thấy cũng mát. Từ ngày làm cái này tới giờ thấy nó cũng thoải mái”.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Vừa qua, Hội LHPN huyện có phát động cuộc thi “Phụ nữ khéo tay hạn chế rác thải và rác thải nhựa năm 2020” Hội LHPN xã Ia Le đã triển khai đến 12 thôn,làng. Tham dự cuộc thi, vừa qua cũng thu được một số sản phẩm. Nhận thấy cuộc thi này nó góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường. Tiếp đến, Hội LHPN xã cũng phát động và tuyên truyền cho chị em tham gia nhiều hơn, để góp phần cải tạo môi trường trên địa bàn xã cũng như của huyện”.
Được biết, ngoài cuộc thi này, thời gian qua, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như cuộc vận động xây dựng gia đình “ 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới, các mô hình trồng hàng rào xanh, con đường hoa, CLB phụ nữ nói không với rác thải và rác thải nhựa, cung đường “ Phụ nữ tự quản”…thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.
Chị Nguyễn Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Nhân tháng hành động vì môi trường, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Huyện hội có triển khai, tổ chức cuộc thi “ Gia đình hội viên khéo tay hạn chế rác thải và rác thải nhựa. Cuộ thi này được phát động trong toàn bộ cán bộ, hội viên phụ nữ của huyện.Nhìn chung các hoạt động vì môi trường của Hội LHPN huyện được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, bà con nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực, đem lại kết quả tích cực, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể Nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực hơn nữa./.
Bích Thủy, Huy Toàn