Gia đình chị Đặng Thị Xa với mô hình trồng bưởi da xanh trên vùng đất khó Kông Chro

Cập nhật 31/5/2023, 07:05:01

Không chỉ quen với việc làm mì, bắp, mía.., những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro còn mạnh dạn học hỏi kỹ thuật sản xuất để đầu tư phát triển những vườn cây ăn trái xanh tươi trĩu quả. Mô hình trồng bưởi da xanh Bến Tre mà gia đình chị Đặng Thị Xa và anh Lê Văn Bốn ở xã Đak Kơ Ning kiên trì phát triển trong hơn 5 năm qua hứa hẹn mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân nơi đây.

Trước đây trên mảnh vườn rộng hơn 2 ha này, gia đình chị Đặng Thị Xa và anh Lê Văn Bốn ở xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro thường trồng bắp, mì…nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên 5 năm trước gia đình chị đã quyết định đầu tư trồng bưởi da xanh Bến Tre. Khi chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, anh chị đã chịu khó nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh từ các nhà vườn và các nông hội trồng bưởi ở miền Nam.

Với vùng đất Kông Chro có khí hậu nắng nóng, để đảm bảo nguồn nước tưới cho vườn bưởi, gia đình chị đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và giữ nguyên lớp cỏ tự nhiên để giữ ẩm, đồng thời làm phân xanh cung cấp cho cây. Nhờ tận tay chăm sóc theo một quy trình bài bản, khoa học nên hơn 1.300 cây bưởi của gia đình chị phát triển xanh tốt và đang trong thời kỳ thu bói.

Chị Đặng Thị Xa – Xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro nói “Tôi học hỏi trong miền Nam, kinh nghiệm chưa có nhiều lắm nên học hỏi trên mạng, các kỹ sư các nơi người ta hướng dẫn, chỉ và vợ chồng tôi làm theo hướng dẫn của người ta thì nó hiệu quả. Bưởi của tôi ngon và chất lượng, ai ăn cũng khen ngon.”

Mô hình trồng bưởi da xanh Bến Tre của gia đình chị Đặng Thị Xa và anh Lê Văn Bốn không chỉ là mô hình đầu tiên mà hiện còn là vườn bưởi có diện tích lớn nhất trên địa bàn xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro. Chị Đặng Thị Xa cho biết: Bưởi sau 5 năm trồng thì bắt đầu ra hoa và đậu quả, thời gian ra hoa đến đậu quả chín mất khoảng 9 tháng. Trong thời gian đầu tư kiến thiết vườn bưởi, để có nguồn thu lấy ngắn nuôi dài, gia đình anh chị đã trồng xen hơn 1.000 cây ổi, chuối…, đồng thời nuôi gần 40 con bò, dê để có thu nhập hàng ngày và có nguồn phân bón cho các loại cây trái trong vườn. Thành công với mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình chị hứa hẹn mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân xã Đak Kơ Ning.

Chị Đặng Thị Xa – Xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro chia sẻ “Tôi cũng cố gắng làm vườn nhà tôi cho có hiệu quả, sau này tôi hướng dẫn bà con ở đây làm theo mô hình như vậy để kinh tế Việt Nam phát triển hơn.”

Ông Đinh Khek – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro cho biết “Mô hình cây ăn trái của vợ chồng anh Bốn, chị Xa rất nổi bật và khác. Trước đây ở đây đất khô cằn, anh chị vô đây 15 năm, anh chị tư duy thay đổi trồng cây ăn trái.
Đây là mô hình rất hay và thời gian qua Đảng ủy cũng rất quan tâm mô hình này để nhân rộng trên địa bàn.
Anh chị cũng rất quan tâm giúp đỡ đồng bào nghèo ở đây.”

Tháng 9 tới đây, vườn bưởi da xanh của gia đình chị Đặng Thị Xa và anh Lê Văn Bốn ở xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro sẽ bước vào chính vụ thu hoạch đầu tiên. Hiện nay, gia đình anh chị đang tích cực chăm sóc để có mùa vụ như ý, qua đó không ngừng nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần giúp người dân ở vùng đất khó Kông Chro mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình./.

 

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời