Hiện tượng giả danh cán bộ, công chức Chi cục ATVSTP để bán sách cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai không phải là mới, nó bắt đầu rộ lên từ năm 2016. Thế nhưng đến nay, một số đối tượng giả danh bán sách về ATTP vẫn hoạt động, thậm chí còn tinh vi hơn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ, công chức của Chi cụ ATVSTP, đồng thời gây thiệt thiệt hại về kinh tế cho người kinh doanh.

Cách đây 1 năm, cán bộ, công chức của Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cũng như đơn vị tuyến dưới về có hay không việc Chi cục ATVSTP bán sách tìm hiểu kiến thức về ATTP?
Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang – Trưởng phòng Nghiệp vụ – Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian đơn vị nhận được phản ánh của tổ chức công dân như các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm của tuyến dưới về yêu cầu mua những sách tập huấn về ATTP thì vấn đề xảy ra và cơ quan tiếp nhận vào khoảng năm 2016 đến năm 2017, 2018 và hiện nay vẫn còn. Càng ngày việc bán sách càng tinh vi”.
Hình thức bán sách của các đối tượng là tìm hiểu tên, địa chỉ, số điện thoại của các chủ kinh doanh. Sau đó gọi điện trực tiếp cho chủ cơ sở hoặc nhân viên của đơn vị đó để gửi sách qua đường bưu điện.
Chị Nguyễn Hồng Loan, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Nhiều khi mình cũng không có ở quán thì các nhân viên cứ thấy đúng tên chủ, đúng số điện thoại của chủ thì các em tự thanh toán, tự nhận hàng. Khi về mình chưng hửng vì mình đâu có đặt mua những quyển sách đó đâu”.
Anh Trần Quốc Duy, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Tôi cũng có người gọi tới nói là trên Chi cục ATVSTP thành phố bắt buộc phải mua 2 quyển sách để họ xuống kiểm tra. Nếu không có cuốn sách đó thì họ sẽ phạt tôi rất là nặng, họ có ra giá tầm hơn 1 triệu cho 2 quyển sách đó”.
Hình thức gửi sách qua đường bưu điện đã cũ, hiện nay đối tượng này còn tinh vi hơn là yêu cầu nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đi tập huấn kiến thức về ATTP. Theo đó, trước khi tham gia lớp tập huấn thì đơn vị phải chuyển tiền vào tài khoản trước cho họ.
Chị Lương Thị Hoàng, TP Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Hôm trước có 1 số điện thoại lạ nói với tôi là bên Sở Y tế có mở 1 lớp tập huấn dành cho những quán kinh doanh ăn uống trên thành phố. Bên đó có nói với tôi là khi làm hồ sơ tập huấn thì mỗi người phải nộp 800 ngàn đồng, mỗi ngày đi tập huấn bên họ sẽ gửi lại tiền xăng xe 120 ngàn đồng/ người/ngày”.
Tỉnh Gia Lai hiện có trên 4000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý. Từ trước đến nay, Chi cục ATVSTP không có chủ trương mang sách đến bán cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tất cả các tài liệu liên quan đến lĩnh vực ATTP đều được đăng tải trên trang website của đơn vị. Do đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống cần nắm rõ thông tin trên để tránh tạo điều kiện cho các đối tượng bán sách trục lợi bất chính./.
Lệ Xuân, Minh Trung