Ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (.

Cập nhật 09/5/2020, 17:05:28

Trong khuôn khổ tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã được nghe nhiều ý kiến từ phía các DN cũng như đại diện một số bộ, ngành, địa phương nói về những ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và điều đáng ghi nhận là, trong điều kiện khó khăn chung đó, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện được năng lực, bản lĩnh của mình, khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid – 19 như thế nào, sau đây là ghi nhận ý kiến của một số doanh nghiệp tham dự hội nghị .

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, Công ty CP cà phê Classic:

Điều mà DN cảm thấy vui và tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp chính là tinh thần chỉ đạo của TTCP và Phó TTCP đã làm điểm tựa mà DN tin rằng trong tương lai gần DN sẽ vượt qua khó khăn. Chúng tôi là DN chế biến sâu, điều chắc chắn sức tiêu thụ giảm xuống. Nhận định được vấn đề, chúng tôi đã có những chiến lược cho việc chống dịch và hồi phục. Chúng tôi đã làm việc với người lao động để ổn định tâm lý và sẵn sàng cho việc phục hồi sau dịch. Hiện nay 100% lao động đã quay lại và nhịp sản xuất đã bắt đầu trở lại.

 Bà Bùi Thị Quy, Công ty TNHH Chế biến nông lâm sản Đường Vạn Phát:

 DN chúng tôi đã cố gắng vượt qua những khó khăn, nhận định tình hình xuất khẩu không ổn định, công ty đã khai thác thị trường nội địa. Tuy giá trị thấp hơn, nhưng độ an toàn ổn định. Hiện nay hàng hóa của chúng tôi đã tiêu thụ hết.

 Ông Trương Văn Thiêng, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai:

Thời gian qua công ty đã có những giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình SXKD cũng như chính sách đối với người lao động. Trên cơ sở các giải pháp , các hoạt động sản xuất đã mang lại kết quả cao, doanh thu qua 2 kỳ đạt kết quả. Sắp tới, để hoàn thành kế hoạch năm 2020, công ty đã đưa ra các giải pháp về SXKD, tài chính, nguồn nhân lực. Đến nayhoạt động của công ty đã đi ổn định bình thường.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời