Ghi nhận việc ăn ở hợp vệ sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cập nhật 10/9/2018, 08:09:00

Tiêu chí môi trường nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang là trở ngại đối với nhiều địa phương trong tỉnh khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới . Vì vậy, nhiều địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy vai trò cán bộ cơ sở, người uy tín ở thôn làng chung tay bảo vệ môi trường.

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, vận động nhân dân di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa nơi người ở; thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp với thôn trưởng, già làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm thay đổi thói quen từ phía nhân dân. Từ sự giải thích cặn kẽ, có tình có lý bà con trong làng đã hiểu được lợi ích của việc ăn ở hợp vệ sinh nên nhiều gia đình đã đồng tình làm theo.

Chị Ksor Chrim, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Trước đây gia đình ở chưa được sạch, nay có cán bộ tới khuyên nên di dời bò ra khỏi nhà sàn, nên gia đình đã làm theo, giờ đang làm lại cái sân dưới nhà cho không hôi, dơ nữa để con cháu có chỗ vui chơi, không đau ốm”.

Chị Siu H’Ti, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cũng nói: “Trước đây hôi lắm, từ khi không nhốt bò dưới nhà sàn nữa thì hết hôi rồi, cuộc sống thấy thoải mái hơn trước rất nhiều”.

Bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Vận động cán bộ, đảng viên; hội viên phụ nữ, nông dân gương mẫu thực hiện trước, đồng thời hỗ trợ nguồn kinh phí giúp các hộ gia đình xây dựng chuồng trại mới tách biệt với nơi ở. Đến nay, đã có hơn 60% các gia đình tự nguyện thực hiện việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ.

Ông Siu Thiên, Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi là tiếp tục vận động hơn nữa, cả hệ thống chính trị ở xã, hệ thống chính trị ở thôn làng, đặc biệt là thôn trưởng phải xuống tận nhà dân tuyên truyền trực tiếp; kêu gọi sự đoàn kết người dân tại địa phương chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thôn xóm ngày càng sạch đẹp”.

Những kết quả ban đầu trong việc ăn ở hợp vệ sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là giải pháp tốt để các địa phương phấn đấu hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Ánh,  Piên

Trả lời