Ghi nhận ở xã biên giới đầu tiên khu vực Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật 27/5/2016, 08:05:46

Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, là xã biên giới đầu tiên khu vực Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Phản ánh của PV Hà Đức- Rpiên.

   

 xã Ia Dom tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở 8/8 thôn, làng; đồng thời triển khai hiệu quả công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ đã thay đổi một cách căn bản. Xã đã phát động nhiều phong trào thi đua và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện chương trình này. Với nguồn vốn đầu tư  hơn 52 tỷ đồng, trong đó nhân dân trong xã đóng góp hơn 3 tỷ đồng;  xã Ia Dom tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở 8/8 thôn, làng; đồng thời triển khai hiệu quả công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đây là một trong những tiêu chí cốt lõi trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng diện tích cây trồng ở xã hiện có 2.679 ha, trong đó các loại cây công nghiệp như: Tiêu, cà phê, cao su chiếm tỷ lệ cao. Nhiều gia đình trong xã đã đổi mới cung cách làm ăn, tổ chức sản xuất nông nghiệp nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Siu H Loan, thôn Mok Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Trước đây người dân trong xã không biết trồng các loại cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su, nay có cán bộ các cấp quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ bà con đã biết làm rồi. Gia đình mình hiện có hơn 2ha đất sản xuất, trồng tiêu, cà phê; mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng, xây dựng nhà cửa khang trang”.

Trong việc thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì có một số tiêu chí xã Ia Dom đã “cán đích” sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Toàn xã có 1.721 hộ với hơn 7.000 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người ở xã chỉ 7,9 triệu đồng/người/năm thì đến nay đạt  23,19 triệu đồng/người/năm. Những kết quả trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã IaDom có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao hỗ trợ, giúp đỡ xã Ia Dom triển khai chương trình này, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ, nòng cốt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đóng góp nhiều ngày công lao động để giúp nhân dân trong xã phát triển kinh tế; đã xây tặng 6 căn nhà cho 6 gia đình nghèo và hỗ trợ cho 7 gia đình sửa chữa nhà cùng với tham gia triển khai một số công trình thiết thực khác ở xã với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Xuân Quang- Chính trị viên , Đồn Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Đơn vị đã thống nhất với chính quyền xã Ia Dom để tham gia triển khai một số tiêu chí phù hợp, trong đó đơn vị đóng góp kinh phí và ngày công lao động tham gia thực hiện các tiêu chí về đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; tiêu chí về môi trường”.

Ông Ngô Hữu Thiện- Chủ tịch UBND xã Ia Dom, Đức Cơ cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tới của xã: “Thực hiện các tiêu chí để xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó và giữ vững các tiêu chí đã đạt được càng khó hơn. Xác định vấn đề đó, trong thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo địa phương tiếp tục triển khai công tác phát triển kinh tế- xã hội một cách hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển sản xuất. Xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được”.

Trở thành xã biên giới đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới đó là niềm vinh dự và là nguồn động lực rất lớn để cán bộ và nhân dân xã Ia Dom tiếp tục thi đua, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

Hà Đức – R’ Piên

Trả lời