Ngày 8.8 vừa qua, UBND TP. Pleiku đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn phường Yên Thế. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Pleiku là địa phương thứ 10 trong tỉnh xuất hiện bệnh DTLCP. Ghi nhận của nhóm PV Thời sự vào chiều nay trên địa bàn phường Yên Thế về công tác phòng chống DTLCP.

Ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ thuộc địa bàn phường Yên Thế. Đơn vị này cho biết, vào chiều 3.8 phát hiện 3 con heo đực giống bỏ ăn, đến sáng 4.8 có thêm 3 con và chiều cùng ngày thêm 11 con cũng bỏ ăn. Ngay sau khi phát hiện, Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ đã kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tổ chức phân lô, phân đàn, phân công lao động để hạn chế tối đa việc tiếp xúc nhằm tránh lây lan bệnh trong trại. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP, đơn vị này đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy toàn bộ 17 con heo mắc bệnh, đồng thời dừng xuất bán và không vận chuyển sản phẩm ra khỏi trại, tăng cường tần suất, mật độ khử trùng tiêu độc để triệt tiêu mầm bệnh.
Ông Cao Quốc Bình, Phụ trách Trạm Truyền giống gia súc Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trước khi xảy ra DTLCP chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các bước về phòng chống dịch, tuy nhiên đến ngày 3.8 thì có hiện tượng heo bỏ ăn và qua xét nghiệm đã xác định là bị DTLCP. Sau khi xảy ra dịch thì trạm cũng đã tạm dừng xuất nhập heo cũng như không cho người ra vào trại, đồng thời tăng tần suất khử trùng tiêu độc. Hiện tại số heo còn lại chưa có những biểu hiện gì khác thường”.
Ngay sau khi ghi nhận DTLCP xảy ra trên địa bàn, UBND phường Yên Thế đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng. Yên Thế là một trong những địa phương có tổng số đàn heo tương đối nhiều của thành phố Pleiku, nếu không thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng trừ thì nguy cơ lây lan rất cao.
Ông Trần Đại Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Ngay sau khi có công bố DTLCP xuất hiện trên địa bàn, BCĐ của phường đã triển khai các biện pháp phòng chống như cấp phát vôi bột cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường để thực hiện khử trùng tiêu độc. Tại khu vực có dịch đã thành lập trạm chốt chặn để kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch, nội bất xuất ngoại bất nhập để cố gắng không để dịch lây lan trên diện rộng”.
Từ ổ dịch xảy ra tại Trạm Truyền giống gia súc Biển Hồ cho thấy, vi rút gây bệnh DTLCP diễn biến phức tạp và khó lường, được biết trước khi xảy ra DTLCP tại trạm, công tác phòng chống dịch bệnh được đơn vị thực hiện khá nghiêm ngặt đúng theo các quy trình, thế nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra. Hiện tại, đơn vị đang cùng với cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các yếu tố để xác định nguyên nhân gây bệnh DTLCP. Trước những diễn biến phức tạp của DTLCP, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các tổ chức cũng như hộ chăn nuôi không nên chủ quan trong công tác phòng chống DTLCP.
Hồng Uyên, Minh Trung